Miền Trung: 4 người chết, 1 người mất tích do mưa lũ

(Dân trí) - Báo cáo của Chi cục Phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung và Tây Nguyên sáng 2/12 cho hay, mưa lũ những ngày qua đã làm 4 người chết, 1 người mất tích và 5 người bị thương. Trong đó riêng tỉnh Bình Định lao đao vì mưa lũ kéo dài 3 ngày qua.

Trong đó, Bình Định có 4 người chết, 3 người bị thương; Quảng Ngãi: 1 người mất tích và 2 người bị thương.

Mưa lũ cũng làm hơn 4.200 ngôi nhà bị ngập (Quảng Ngãi: 460 ngôi nhà, Bình Định: 3.822 ngôi nhà).

Báo cáo cũng cho biết, các hồ chứa của các tỉnh Bắc Trung Bộ, hầu hết các hồ có mực nước xấp xỉ mức nước dưới trung bình, trung bình đạt từ 80-90% dung tích thiết kế. Có 6 hồ đang vận hành xả qua cửa van: Quảng Bình có 2 hồ (Vực Tròn, Phú Hòa), Quảng Trị: 3 hồ (Kinh Môn, Tân Kim, Phú Dụng), TT Huế: 01 hồ (Châu Sơn).

Các hồ chứa của các tỉnh Nam Trung Bộ, tình hình tích nước trung bình đạt từ 75- 95% dung tích thiết kế. Riêng tại tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định mấy ngày vừa qua đã có mưa lớn nên mực nước hồ chứa của các tỉnh Quảng Ngãi tăng từ 84% lên 91% dung tích thiết kế, Bình Định tăng từ 68% lên 76% dung tích thiết kế.

Người dân Quảng Ngãi sơ tán tài sản vi mưa lũ (ảnh Bảo An)
Người dân Quảng Ngãi sơ tán tài sản vi mưa lũ (ảnh Bảo An)

Các hồ chứa của các tỉnh Tây Nguyên, hầu hết các hồ có mực nước xấp xỉ mực nước dưới trình bình, trung bình đạt từ 85-95% dung tích thiết kế.

Hiện nay (2/12), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận đã có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa 24 giờ qua (tính đến 01 giờ ngày 02/12) phổ biến 50-80 mm; riêng Quảng Nam đến Bình Định có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 80-150 mm.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ hôm nay đến ngày 3/12 ở các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Bình Định tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (50-100 mm).

Bình Định lao đao vì mưa lũ kéo dài

Ngày thứ 3 lũ “tấn công”, tỉnh Bình Định đã ghi nhận 4 trường hợp tử vong, 3 người bị thương, gần 4.000 nhà dân bị ngập, hàng ngàn hecta lúa và hoa màu bị hư hỏng…

Ngày 2/12, tin từ văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, mưa lũ những ngày qua xảy ra trên địa bàn đã làm 4 người chết và 3 người bị thương.

Mưa lũ vẫn khiến nhiều khu dân cư ở các huyện Tuy Phước, Hoài Nhơn, Phù Mỹ bị chia cắt
Mưa lũ vẫn khiến nhiều khu dân cư ở các huyện Tuy Phước, Hoài Nhơn, Phù Mỹ bị chia cắt

Liên tiếp chỉ trong vòng 1 tháng, từ đầu tháng 11 đến đầu tháng 12, liên tiếp đón 2 trận lũ lớn khiến người dân tỉnh Bình Định điêu đứng. Hiện nay, lũ trên các sông xuất hiện ở mức từ báo động 1 đến dưới báo động 3. Nước lũ dâng cao gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân.

Theo thông kế, hiện trên địa bàn đã có 4 người chết, 3 người bị thương; gần 4.000 nhà dân bị ngập sâu từ 1 đến 1,5m. Mưa lũ thiệt hại nặng nề đến sản xuất nông nghiệp, trên 8.000 ha lúa Đông Xuân bị ngập; trên 730 ha hoa màu bị thiệt hại; 206 ha ruộng bị sa bồi; 4 ha tôm bị thiệt hại.

Tình trạng sạt lở đất xảy ra ở nhiều địa phương, tuyến đường ĐT 629 tại An Hòa bị ngập, chia cắt đường Bồng Sơn - An Lão; mất điện trên địa bàn An Lão. Đường giao thông nội bộ một số khu vực ở Bùi Thị Xuân, Phước Mỹ bị ngập; khu vực đập Phú Hòa bị ngập cục bộ. Đến sáng 2/12, hàng nghìn hộ dân ở các huyện Tuy Phước, Hoài Nhơn vẫn còn ngập sâu trong lũ; nhiều trường tiếp tục cho học sinh nghỉ học để tránh nguy hiểm tính mạng.

Chỉ trong 1 tháng, người dân vật lộn với 2 đợt lũ lớn
Chỉ trong 1 tháng, người dân vật lộn với 2 đợt lũ lớn
Nhiều hộ trồng mai kiểng ở Nhơn An (thị xã An Nhơn) có nguy cơ mất màu mai Tết
Nhiều hộ trồng mai kiểng ở Nhơn An (thị xã An Nhơn) có nguy cơ mất màu mai Tết

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định đã triển khai lực lượng, phương tiện sơ tán người dân vùng trũng thấp, nguy cơ sạt lở ở các huyện Hoài Ân, Hoài Nhơn, An Lão đến vùng cao an toàn. Lữ đoàn Pháo phòng không 572 cũng cử 100 cán bộ, chiến sĩ giúp dân ở 2 xã Bok Tới, Ân Nghĩa (huyện Hoài Ân).

Khánh Hồng - Doãn Công