An Giang:

Lật xuồng trên sông Hậu, 1 người chết đuối

(Dân trí) - Anh Cảnh rủ em vợ và 3 đứa cháu vợ bơi xuồng ra sông Hậu mò hến; khi xuồng ra giữa sông thì không may bị lật úp. Những đứa trẻ lớn biết bơi nên nhanh chóng bơi vào bờ; riêng Anh Cảnh cố gắng kèm đứa cháu nhỏ đến phao phân luồng trên sông rồi anh trôi theo dòng nước…

Vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 10/3, anh Lê Minh Cảnh, 29 tuổi, trú tại xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, cùng với em vợ, cháu vợ là Quang (13 tuổi), Huy (11 tuổi), Tỉnh (17 tuổi) và Tân (8 tuổi), rủ nhau bơi xuồng qua cồn Bình Thủy, huyện Châu Phú để mò hến.

Tân ngồi trên xuồng (loại xuồng giăng lưới), còn Quang, Huy, Tỉnh và anh Cảnh bơi dưới sông Hậu để đẩy xuồng đi. Khi cả 5 đi được ra giữa sông Hậu thì xuồng bị lật úp. Lúc này Quang và Huy bám được chiếc thau nhựa, Tỉnh lội được đến bến đò Gạch Gọc xã An Hòa, huyện Châu Thành; cả 3 được mọi người cứu.

Cơ quan chức năng bàn giao thi thể nạn nhân lê Minh Cảnh cho gia đình lo hậu sự
Cơ quan chức năng bàn giao thi thể nạn nhân lê Minh Cảnh cho gia đình lo hậu sự

Còn anh Cảnh và cháu Tân bám theo chiếc xuồng, khi xuồng chìm anh Cảnh kèm cháu Tân lội vào bờ, nhưng lội được khoảng 300 – 400m, đến phao phân luồng thì anh Cảnh đẩy Tân bám vào phao phân luồng, còn anh bị chìm xuống Sông Hậu. Sau đó người dân phát hiện và ra cứu được cháu Tân.

Sau khi nhận được tin báo của nhân dân, lực lượng công an đã cùng với người dân tổ chức mò tìm nạn nhân, đến khoảng 13 giờ 30 phút thì vớt được xác anh Cảnh tại khu bến sông cống Cây Gòn của Sông Hậu thuộc xã An Hòa.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn nói trên, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành là ông Hồ Trường Huấn đã đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền hỗ trợ 5,4 triệu đồng cho gia đình nạn nhân Lê Minh Cảnh.

Gia Khang