1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kiểm điểm, kỷ luật toàn thể UBND xã "cúp làm" đi nghỉ mát

(Dân trí) - Chiều 18/7, tại buổi họp báo thường kỳ quý II năm 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Hoàng Ngọc Khanh -Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã thông báo với báo chí sự việc lãnh đạo xã Dương Hòa (thị xã Hương Thủy) "dẫn quân" đi nghỉ mát trong giờ làm việc.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trả lời Dân trí về vụ cả UBND đóng cửa đi nghỉ mát

Theo ông Hoàng Ngọc Khanh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, 2017 là năm Doanh nghiệp; năm kỷ cương, kỷ luật hành chính tại tỉnh nên việc giám sát đã được tỉnh thành lập đoàn kiểm tra do ông Khanh đứng đầu. Trong tháng 4 đến tháng 5, tỉnh đã đi kiểm tra chặt chẽ tại 20 xã ở toàn tỉnh việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính.

Qua vụ việc cả UBND xã Dương Hòa đóng cửa đi nghỉ mát trong ngày làm việc, tỉnh yêu cầu UBND Thị xã Hương Thủy phải kiểm tra, báo cáo lại tình hình. Hiện Thị xã Hương Thủy đã gửi văn bản cho UBND tỉnh nêu sự việc.

Theo đó, xã Dương Hòa tổ chức đi nghỉ mát với 17 trên tổng số 38 cán bộ, nhân viên. Với kế hoạch này, thị xã yêu cầu phải có cán bộ lãnh đạo chính quyền ở cơ quan để trực, giải quyết công việc. Nhưng các cán bộ chủ chốt từ Chủ tịch, Phó Chủ tịch xã Dương Hòa đều đi nghỉ mát, không có người trực cơ quan là không chấp hành chủ trương, chỉ đạo của lãnh đạo thị xã Hương Thủy.

Ông Khanh khẳng định, việc tổ chức đi nghỉ mát của UBND xã Dương Hòa là không đúng quy định vì đi trong giờ làm việc.


Ông Hoàng Ngọc Khanh khẳng định, việc đi nghỉ mát của cán bộ xã Dương Hòa trong giờ làm việc là sai quy định.

Ông Hoàng Ngọc Khanh khẳng định, việc đi nghỉ mát của cán bộ xã Dương Hòa trong giờ làm việc là sai quy định.

“Trước hết, thị xã Hương Thủy đã yêu cầu Đảng ủy, UBND xã Dương Hòa phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan sự việc đi nghỉ mát ngày 12,13/7 và báo cáo về thị xã. Sau nữa, cấp trên cũng chỉ đạo Phòng Nội vụ thị xã củng cố hồ sơ, tổ chức họp kiểm điểm và xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân xã Dương Hòa và có hình thức xử lý theo quy định” – ông Khanh thông tin thêm.

Qua sự việc, hiện UBND Thị xã Hương Thủy đã có thông báo gửi tất cả các phường, xã, thị trấn trên địa bàn rút kinh nghiệm, không để xảy ra sự việc tương tự như xã Dương Hòa. Việc xử lý trách nhiệm xã Dương Hòa như thế nào, ông Khanh hứa sẽ thông tin tới báo chí khi có kết quả cuối cùng.

Như Dân trí thông tin vào sáng 12/7 nhiều người dân khi tới làm việc tại trụ sở UBND xã Dương Hòa đã rất bất ngờ khi hầu hết các phòng ban tại xã này đều đóng cửa, chỉ còn lại Bộ phận 1 cửa nhưng chỉ vài cán bộ. Việc ký đóng dấu của Chủ tịch hay Phó Chủ tịch cũng không thể tiến hành được. Lý do là đoàn cán bộ xã Dương Hòa đã lên đường đi nghỉ mát tại Đà Nẵng trong 2 ngày 12,13/7 với toàn bộ các cán bộ chủ chốt, từ Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng – Phó Công an xã, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, cán bộ Địa chính…

Cả trụ sở xã như ngày cuối tuần
Cả trụ sở xã như ngày cuối tuần

Đại Dương