Lâm Đồng:

Khởi tố giám đốc bán tour du lịch chui khiến 2 người tử vong

(Dân trí) - Ngày 31/3, tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Đỗ Tuấn - Giám đốc công ty du lịch Giấc Mơ Vàng, đơn vị tổ chức tour du lịch mạo hiểm ở thác Hang Cọp (TP Đà Lạt) khiến 2 người tử vong.

Sau hơn 3 tháng xảy ra vụ tai nạn khiến 1 du khách nước ngoài và 1 hướng dẫn viên Việt Nam tử nạn tại thác Hang Cọp (xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt, Lâm Đồng), cơ quan chức năng đã có kết luận điều tra ban đầu về vụ việc.

Theo khai nhận ban đầu của ông Đỗ Tuấn (Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ du lịch Giấc Mơ Vàng, Đà Lạt), tối 22/2/2017, ông nhận điện thoại từ hai khách sạn ở Đà Lạt báo có khách nước ngoài đi tour du lịch mạo hiểm tại thác Hang Cọp.

Ngày 23/2, ông Tuấn thuê Tô Quốc Khánh (23 tuổi, xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) và Cao Minh Quang là cộng tác viên du lịch đi cùng để hướng dẫn du khách đến thác Hang Cọp (Khánh và Quang không có thẻ hướng dẫn viên quốc tế và không phải nhân viên của công ty).

Thác Hang Cọp (xã Xuân Thọ, Đà Lạt) nơi xảy ra vụ tai nạn khiến 2 người tử vong
Thác Hang Cọp (xã Xuân Thọ, Đà Lạt) nơi xảy ra vụ tai nạn khiến 2 người tử vong

Tại đỉnh thác, Khánh dùng dây dù, một đầu buộc móc sắt đóng cố định vào tảng đá để hướng dẫn cho từng khách đu dây theo dòng nước chảy xuống dưới chân thác. Quang đứng dưới chân thác để đón khách khi xuống.

Tại đây, đã có 4 khách đu dây xuống dưới thác thành công. Đến khoảng 10h anh Cwiakala Rafal Witold (33 tuổi, quốc tịch Ba Lan) đu dây di chuyển xuống theo dòng nước. Ở phía trên Khánh nắm chặt sợi dây dù. Khi du khách này xuống đến lưng chừng thác thì có một dòng nước mạnh từ suối chảy đến bất ngờ đổ ập xuống thác cuốn trôi 2 người.

Khoảng 30 phút sau, anh Witold được tìm thấy kẹt vào khe đá cách vị trí xảy ra tai nạn khoảng 400m về phía hạ nguồn. Còn Khánh bị kẹt ở khe đá bên phải dòng suối cách vị trí anh Witold khoảng 10m, cả hai đều được xác định tử vong.

Ông Tuấn thừa nhận Công ty Giấc Mơ Vàng không có phép tổ chức tour du lịch mạo hiểm. Những người tổ chức cho khách đi tour biết tại thác Hang Cọp có biển cấm du khách người nước ngoài chơi trò chơi mạo hiểm.

Qua điều tra, cơ quan công an còn xác định, vào thời điểm nhóm du khách đang đu dây vượt thác thì ở thượng nguồn, tại đập Thành Lộc, ông Bùi Lý Tưởng (40 tuổi, nhân viên Trung tâm quản lý đầu tư và khai thác công trình thủy lợi Đà Lạt), người chịu trách nhiệm quản lý vận hành đập đã mở cống xả bùn đáy để cải tạo nguồn nước. Nước từ đập Thành Lộc (cách thác Hang Cọp khoảng 2 km) theo suối chảy về khiến nước đổ mạnh về thác Hang Cọp.

Hiện, ông Đỗ Tuấn được cho tại ngoại và đơn vị chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Minh Anh