Khánh Hòa đang “oằn mình” với bão số 12 lại lo chống bão số 14

(Dân trí) - Chiều 18/11, tỉnh Khánh Hòa đã khẩn trương thực hiện các phương án ứng phó với bão số 14. Người dân cũng đã chằng chống, giằng néo nhà cửa trước dự báo có khả năng bão đổ bộ vào trưa mai.


Xe chuyên dụng của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hoà sẵn sàng cơ động giúp dân khi bão số 14 đổ bộ, chiều 18/11

Xe chuyên dụng của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hoà sẵn sàng cơ động giúp dân khi bão số 14 đổ bộ, chiều 18/11

Theo Vùng 4 Hải quân, đến trưa 18/11 đã hướng dẫn cho 13 tàu với hơn 200 ngư dân vào tránh bão ở các âu tàu Song Tử, Sinh Tồn, Đá Tây trước ảnh hưởng của bão số 14.

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Khánh Hòa, đến 15h30 ngày 18/11, địa phương này có 210 tàu cá, với hơn 1.200 thuyền viên đang hoạt động trên các vùng biển. Các phương tiện này đã được thông báo và nắm thông tin về hướng di chuyển của cơn bão số 14 để tìm nơi tránh trú an toàn.

Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các địa phương di tản dân ra khỏi các vùng nguy hiểm, xung yếu; ngư dân ở trên các tàu cá và lồng bè hải sản bắt buộc phải trở vào bờ trước 16h; yêu cầu các địa phương hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh; hiện nay hoạt động du lịch trên biển đã yêu cầu tạm dừng, các ca nô du lịch đã vào nơi trú tránh bão; tỉnh Khánh Hòa đã cho học sinh nghỉ học từ 12h ngày 18/11 đến hết ngày 20/11…

Đến hơn 16h cùng ngày, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có thông báo lần đầu đến các thuê bao di động về thông tin cơn bão số 14. “Dự kiến bão số 14 sức gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 12 sẽ đổ bộ vào tỉnh từ 10h sáng 19/11”, tin nhắn của UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết.

Theo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hoà, hiện các đơn vị trên địa bàn cấm trại từ 11h ngày 18/11 đến khi hết cơn bão số 14. Hiện các ca nô chống lụt bão được di chuyển về Bộ chỉ huy quân sự tỉnh để sẵn sàng điều động; lương thực được chuẩn bị cho bộ đội ăn đủ 7 ngày phòng khi mưa lũ, chia cắt kéo dài. Mọi cuộc họp được dừng để tập trung ứng phó với cơn bão số 14 …

Khánh Hòa nhắn tin đến các thuê bao di động thông báo về thông tin cơn bão số 14 để người dân chủ động ứng phó
Khánh Hòa nhắn tin đến các thuê bao di động thông báo về thông tin cơn bão số 14 để người dân chủ động ứng phó

Theo ghi nhận tại TP Nha Trang, thời tiết chiều cùng ngày khô ráo, không có mưa, đứng gió. Người dân một số vùng ven ở TP Nha Trang như Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thái… đã chủ động giằng néo, chằng chống nhà cửa nhằm ứng phó với bão số 14 đang tiến gần vào bờ.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Cam Ranh (Khánh Hòa), cho biết, từ 12h trưa 18/11, TP Cam Ranh đã cấm biển, không cho các tàu thuyền ra khơi, kể cả các chuyến đò đưa khách từ đất liền ra đảo Bình Ba, Bình Hưng nằm trên Vịnh Cam Ranh.

Hiện TP Cam Ranh đã tổ chức di dời toàn bộ người dân trên các bè, với gần 200 người vào đất liền an toàn, đồng thời hướng dẫn người dân giằng néo, chằng chống lồng bè cho đảm bảo. "Hiện chúng tôi cũng đã chỉ đạo lực lượng chốt chặn ở các bến không cho người dân quay trở lại các bè trên biển", Phó Chủ tịch TP Cam Ranh cho biết.

Theo ông Nguyễn Ngọc Sơn, vùng phía Nam tỉnh Khánh Hòa, bao gồm TP Cam Ranh được dự báo có khả năng bão số 14 đổ bộ. Do đó, từ trưa cùng ngày, TP đã chỉ đạo cắt tỉa các cây xanh mất an toàn, có khả năng bị gãy đổ, nhất các là cây cổ thụ.

Hiện nay, hồ chứa nước Suối Hành dung tích 9,49 triệu m3, nằm ở phía Tây Nam TP Cam Ranh đang xả điều tiết nước, với lưu lượng 15 m3/s.

Trước đó, vào chiều tối cùng ngày, tại TP Cam Ranh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác đã có cuộc họp với các địa phương liên quan đến công tác ứng phó bão số 14. Theo đó, Phó Thủ tướng lưu ý các địa phương cần di dời người dân tại các bè hải sản ở trên biển và các vùng xung yếu, nguy hiểm đến nơi an toàn.

Trước đó, vào đầu tháng 11, tỉnh Khánh Hòa cũng đã gánh chịu sự tàn phá nặng nề của bão số 12. Đến nay, bão số 12 đã khiến 44 người trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tử vong, 1 người mất tích. Ngoài ra, bão số 12 cũng khiến hơn 2.700 căn nhà bị phá hủy, hơn 114.000 nhà bị tốc mái. Theo đó, ước tính thiệt hại do bão số 12 gây ra lên tới hơn 13.500 tỷ đồng.

Viết Hảo