1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội rét đậm, người dân co ro khi ra đường

(Dân trí) - Sáng 24/11, Hà Nội rét đậm khi không khí lạnh tăng cường tràn về các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ. Lần đầu tiên trong mùa đông năm nay, người dân cảm nhận cái lạnh cắt da cắt thịt khi gặp những cơn gió thổi mạnh ngoài trời.


Gió mạnh liên tục trên cầu Long Biên từ sáng sớm, người đi xe máy qua cầu phải che mũi và giữ mũ bảo hiểm. Hà Nội bước vào đợt lạnh sâu cách đây vài ngày, đặc biệt rét đậm từ sáng 24/11 khi có thêm không khí lạnh tăng cường.

Gió mạnh liên tục trên cầu Long Biên từ sáng sớm, người đi xe máy qua cầu phải che mũi và giữ mũ bảo hiểm. Hà Nội bước vào đợt lạnh sâu cách đây vài ngày, đặc biệt rét đậm từ sáng 24/11 khi có thêm không khí lạnh tăng cường.


Bên Hồ Tây, gió thổi từng cơn qua hàng cau trên lối đi vào chùa Trấn Quốc.

Bên Hồ Tây, gió thổi từng cơn qua hàng cau trên lối đi vào chùa Trấn Quốc.


Người dân ra đường phải đệm nhiều lớp áo chống rét.

Người dân ra đường phải đệm nhiều lớp áo chống rét.


Người bán hàng buộc chặt lại chiếc khăn chống lại những cơn gió mạnh. Mùa Đông ở miền Bắc năm nay được dự báo sẽ lạnh hơn mọi năm, các đợt rét đậm, rét hại đến muộn nhưng nhiều và kéo dài hơn.

Người bán hàng buộc chặt lại chiếc khăn chống lại những cơn gió mạnh. Mùa Đông ở miền Bắc năm nay được dự báo sẽ lạnh hơn mọi năm, các đợt rét đậm, rét hại đến muộn nhưng nhiều và kéo dài hơn.


Chiếc ô che nắng được ngả xuống để cản gió.

Năm ngoái, mùa Đông được ghi nhận là ấm nhất trong vòng 10 năm gần đây. Thời điểm này, cơ quan khí tượng ghi nhận được, nhiệt độ ban ngày ở Hà Nội dao động 25-26 độ C, ban đêm lại xuống còn 15-16 độ C.

Chiếc ô che nắng được ngả xuống để cản gió.

Năm ngoái, mùa Đông được ghi nhận là ấm nhất trong vòng 10 năm gần đây. Thời điểm này, cơ quan khí tượng ghi nhận được, nhiệt độ ban ngày ở Hà Nội dao động 25-26 độ C, ban đêm lại xuống còn 15-16 độ C.


Co ro bên chén trà nóng trong buổi sáng. Tuần trước, Hà Nội còn nắng ấm, có những ngày nắng gắt khiến người đi đường có cảm giác như mùa hè.

Co ro bên chén trà nóng trong buổi sáng. Tuần trước, Hà Nội còn nắng ấm, có những ngày nắng gắt khiến người đi đường có cảm giác như mùa hè.


Cảnh đốt lửa sưởi ấm ven đường đã bắt đầu xuất hiện.

Cảnh đốt lửa sưởi ấm ven đường đã bắt đầu xuất hiện.


Người già đi tập thể dục với khăn mũ mùa Đông.

Người già đi tập thể dục với khăn mũ mùa Đông.

Hà Nội rét đậm, người dân co ro khi ra đường - 9


Lạnh nhất là khi phải đi qua cầu, gió sông thổi mạnh, rét buốt.

Lạnh nhất là khi phải đi qua cầu, gió sông thổi mạnh, rét buốt.


Một người đi xe đạp liêu xiêu trước cơn gió.

Một người đi xe đạp liêu xiêu trước cơn gió.


Những trang phục chống rét, như chiếc mũ len kín mặt này, lần đầu được mang ra sử dụng trong mùa Đông năm nay.

Những trang phục chống rét, như chiếc mũ len kín mặt này, lần đầu được mang ra sử dụng trong mùa Đông năm nay.


Hai cụ già bên hồ Gươm.

Hai cụ già bên hồ Gươm.


Hồ Tây vắng vẻ hơn mọi ngày vì lạnh.

Hồ Tây vắng vẻ hơn mọi ngày vì lạnh.

Hữu Nghị