Hà Nội: Ngôi nhà 4 tầng trên phố bốc cháy dữ dội

(Dân trí) - Chiều nay (12/12), một cửa hàng kinh doanh phụ tùng ô tô ở phố Lạc Nghiệp (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã bất ngờ bốc cháy dữ dội. Thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều đồ đạc, tài sản bị ngọn lửa thiêu rụi.

Đám cháy bùng phát từ tầng 3 của ngôi nhà này...
Đám cháy bùng phát từ tầng 3 của ngôi nhà này...

Hà Nội: Ngôi nhà 4 tầng trên phố bốc cháy dữ dội - 2


... sau đó ngọn lửa lan lên tầng 4 và lan sang nhà bên cạnh.

... sau đó ngọn lửa lan lên tầng 4 và lan sang nhà bên cạnh.

Hà Nội: Ngôi nhà 4 tầng trên phố bốc cháy dữ dội - 4

Lực lượng PCCC nhanh chóng có mặt để dập lửa.

Lực lượng PCCC nhanh chóng có mặt để dập lửa.


Người có mặt tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra cháy, tại ngôi nhà đang có người đến hàn xì sửa chữa.

Người có mặt tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra cháy, tại ngôi nhà đang có người đến hàn xì sửa chữa.


Tới 17h, ngọn lửa vẫn chưa thể khống chế, khói đen bốc nghi ngút. Lực lượng chức năng cho hay, trong nhà có nhiều phụ tùng nội thất ô tô nên việc dập lửa khó hơn.

Tới 17h, ngọn lửa vẫn chưa thể khống chế, khói đen bốc nghi ngút. Lực lượng chức năng cho hay, trong nhà có nhiều phụ tùng nội thất ô tô nên việc dập lửa khó hơn.


Lực lượng PCCC dùng bọt chữa cháy để dập lửa.

Lực lượng PCCC dùng bọt chữa cháy để dập lửa.


Phía sau của tòa nhà, lực lượng chữa cháy dùng búa tạ phá tường để bơm nước chữa cháy.

Phía sau của tòa nhà, lực lượng chữa cháy dùng búa tạ phá tường để bơm nước chữa cháy.


17h30, lực lượng cứu hoả bắt đầu tiếp cận được tầng 3 của ngôi nhà, nơi vẫn đang cháy dữ dội. Ngọn lửa được không chế sau đó ít phút.

17h30, lực lượng cứu hoả bắt đầu tiếp cận được tầng 3 của ngôi nhà, nơi vẫn đang cháy dữ dội. Ngọn lửa được không chế sau đó ít phút.


Một số người dân hiếu kỳ tập trung trước phố Lạc Nghiệp theo dõi vụ cháy. Theo lực lượng chức năng, rất may phía sau ngôi nhà có hồ nước giúp đơn vị PCCC có nguồn nước trực tiếp để dập lửa, không để cháy lan sang các nhà bên cạnh.

Một số người dân hiếu kỳ tập trung trước phố Lạc Nghiệp theo dõi vụ cháy. Theo lực lượng chức năng, rất may phía sau ngôi nhà có hồ nước giúp đơn vị PCCC có nguồn nước trực tiếp để dập lửa, không để cháy lan sang các nhà bên cạnh.

Theo các nhân chứng gần hiện trường vụ cháy, khoảng 15h30 chiều nay (12/12), đám cháy bất ngờ bùng phát từ tầng 3 của ngôi nhà 4 tầng, tại số 16 phố Lạc Nghiệp (Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Ngôi nhà này một phần diện tích được dùng để kinh doanh phụ tùng ô tô.

Nhận được thông tin, lực lượng PCCC khu vực đã điều nhiều xe chữa cháy đến hiện trường và nhanh chóng tổ chức dập lửa. Tuy nhiên, do bên trong ngôi nhà chứa nhiều vật dễ cháy nên ngọn lửa tiếp lan lên tầng 4 và sang các nhà bên cạnh.

Phải đến 17h30 cùng ngày, lực lượng chữa cháy mới khống chế được ngọn lửa.
Phải đến 17h30 cùng ngày, lực lượng chữa cháy mới khống chế được ngọn lửa.

Phải đến 17h30 cùng ngày, lực lượng chữa cháy mới khống chế được ngọn lửa và tiếp tục phun nước vào trong để đề phòng lửa bùng phát trở lại.

Thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều đồ đạc, tài sản trong ngôi nhà cháy và các nhà bên cạnh bị ngọn lửa thiêu rụi.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại.

Nguyễn Dương - Toàn Vũ