1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Cỏ dại um tùm trên đại lộ gần 7 nghìn tỷ đồng

(Dân trí) - Tuyến đường hiện đại bậc nhất Thủ đô mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp nối trung tâm Hà Nội với sân bay Nội Bài đang trong tình trạng cỏ dại mọc um tùm không được dọn dẹp. Ngoài ra, rác thải đổ trộm xuất hiện nhiều nơi gây mất mỹ quan và an toàn cho người tham gia giao thông.


Đại lộ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ nối Bắc cầu Nhật Tân đến điểm giao cắt giữa đường dẫn nút giao phía Nam quốc lộ 18. Tuyến đường dài 10,5km, rộng 70-100m, qua huyện Đông Anh và Sóc Sơn, khánh thành hồi tháng 1/2015 với tổng mức đầu tư 6.742 tỷ đồng.

Đại lộ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ nối Bắc cầu Nhật Tân đến điểm giao cắt giữa đường dẫn nút giao phía Nam quốc lộ 18. Tuyến đường dài 10,5km, rộng 70-100m, qua huyện Đông Anh và Sóc Sơn, khánh thành hồi tháng 1/2015 với tổng mức đầu tư 6.742 tỷ đồng.


Phần đường chính được thiết kế cho ô tô có thể lưu thông với vận tốc 90km/h. Các đường gom phục vụ xe máy và các loại phương tiện khác tiêu chuẩn đường cấp V.

Phần đường chính được thiết kế cho ô tô có thể lưu thông với vận tốc 90km/h. Các đường gom phục vụ xe máy và các loại phương tiện khác tiêu chuẩn đường cấp V.


Trên đại lộ được quy hoạch trồng nhiều loại cây xanh với mục đích tăng thẩm mỹ, cảnh quan, tạo ra cảm giác êm dịu về màu sắc và môi trường.

Trên đại lộ được quy hoạch trồng nhiều loại cây xanh với mục đích tăng thẩm mỹ, cảnh quan, tạo ra cảm giác êm dịu về màu sắc và môi trường.


Tuy nhiên, sau một thời gian Hà Nội dừng cắt tỉa cây cỏ để xây dựng lại quy trình, cỏ trên tuyến đường này mọc um tùm. Có đoạn, cỏ mọc chìa ra đường gom cản trở tầm nhìn của người tham gia thông.

Tuy nhiên, sau một thời gian Hà Nội dừng cắt tỉa cây cỏ để xây dựng lại quy trình, cỏ trên tuyến đường này mọc um tùm. Có đoạn, cỏ mọc chìa ra đường gom cản trở tầm nhìn của người tham gia thông.


Đặc biệt đoạn đường qua địa bàn huyện Đông Anh, cỏ mọc nhiều khiến cảnh quan trở nên khá nhếch nhác.

Đặc biệt đoạn đường qua địa bàn huyện Đông Anh, cỏ mọc nhiều khiến cảnh quan trở nên khá nhếch nhác.


Dọc đại lộ, có những đoạn cỏ mọc lấn át cây trồng chính, đặc biệt ở phía hệ thống đường gom.

Dọc đại lộ, có những đoạn cỏ mọc lấn át cây trồng chính, đặc biệt ở phía hệ thống đường gom.


Cỏ dại mọc cao, che khuất biển báo giao thông.

Cỏ dại mọc cao, che khuất biển báo giao thông.


Có nơi còn bị đổ trộm rác thải, vật liệu xây dựng.

Có nơi còn bị đổ trộm rác thải, vật liệu xây dựng.


Một đống rác thải do rác tặc đổ trộm ngay lề đường.

Một đống rác thải do "rác tặc" đổ trộm ngay lề đường.


Một số đoạn vỉa hè bong gạch có thể gây nguy hiểm cho người đi bộ.

Một số đoạn vỉa hè bong gạch có thể gây nguy hiểm cho người đi bộ.

Hà Nội: Cỏ dại um tùm trên đại lộ gần 7 nghìn tỷ đồng - 11

Ngoài cỏ dại và rác thải, trên tuyến đường này thường xuyên xuất hiện những đàn bò do người dân chăn thả gây cản trở và mất an toàn giao thông.

Ngoài cỏ dại và rác thải, trên tuyến đường này thường xuyên xuất hiện những đàn bò do người dân chăn thả gây cản trở và mất an toàn giao thông.

Toàn Vũ