Lào Cai:

Đất đá sạt lở đổ ập khiến 2 người tử vong

(Dân trí) - Nạn nhân là bà Cổ Thị N. ( sinh năm 1948) và anh Lương Thanh Th. ( sinh năm 2002) đều ngụ thôn Nậm Cằm, xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên - tỉnh Lào Cai.

Theo báo Lào Cai điện tử, vào khoảng 19h ngày (11/8) người dân ở thôn Nậm Hu, xã Tân Tiến, huyện Bảo Yên ( tỉnh Lào Cai) bất ngờ nghe thấy một tiếng động lớn như lở núi ở khu vực gần nhà đã chạy ra xem thì phát hiện đoạn đường Tỉnh lộ 153 nối xã Nghĩa Đô ( huyện Bảo Yên) với xã bạn Bản Liền ( huyện Bắc Hà) bị sạt lở lượng rất lớn đất đá lớn từ phía ta luy dương trùm xuống mặt đường.

Theo đó, người dân ở đây dùng đèn pin soi thì bất ngờ phát hiện có dấu hiệu người bị vùi lấp trong đống đất đá vừa sạt lở xuống đường nên đã nhanh chóng báo dân bản tới giải cứu.

Nhận được tin cấp báo, lãnh đạo xã Tân Tiến , huyện Bảo Yên ( tỉnh Lào Cai) đã huy động lực lượng dân quân cùng nhân dân tới địa điểm sạt lở để đào bới đất đá cứu người bị nạn, đồng thời tổ chức sơ tán khẩn cấp 2 hộ dân ở gần khu vực vừa sạt lở để tránh nguy hiểm.

Sau khoảng một giờ đồng hồ đào bới đất đá tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp trong đêm tối, lực lượng cứu hộ xã Tân Tiến đã tìm thấy 2 nạn nhân đã bị tử vong và chiếc xe máy nằm sâu trong đống đất đá từ ta luy đường bất ngờ sạt lở xuống mặt đường trước đó.

Danh tính của 2 nạn nhân trên bị tử vong được xác định là bà Cổ Thị N. 70 tuổi và anh Lương Thanh Th. 16 tuổi đều là người thân trong một gia đình, cư trú tại bản Nậm Cằm, xã Nghĩa Đô (Bảo Yên) bị tử vong do sạt lở đường khi đang đi xe máy từ nhà ở xã Nghĩa Đô (Bảo Yên) lên xã Bản Liền (Bắc Hà)

Sau sự cố đáng tiếc này, chính quyền địa phương đã tới thăm hỏi và hỗ trợ kinh phí giúp gia đình nạn nhân tổ chức mai táng theo phong tục.

Theo cơ quan chức năng của tỉnh Lào Cai khối lượng đất đá bị sạt lở tại Km 38+ 500 Tỉnh lộ 153 tối ngày 11/8 ước khoảng 5.000 m3 nên việc xử lý để thông tuyến đường này từ xã Tấn Tiến ( huyện Bảo Yên) đi xã Bản Liền ( huyện Bắc Hà) sẽ phải mất khoảng 2 - 3 ngày.

Do ảnh hưởng mưa lũ kéo dài nhiều ngày nên trong dịp này nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Lào Cai bị sạt lở đất đá với khối lượng rất lớn làm tắc nghẽn giao thông ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống và sản xuất.

Trước đó, ngày 8/8 chị La Thị Đ. ở thôn Cóc 1, xã Tả Phời , thành phố Lào Cai ( tỉnh Lào Cai) đi bắt cá ven suối bất ngờ bị lũ ống từ thượng nguồn đổ về cuốn trôi mất tích và 3 ngày sau lực lượng tìm kiếm ở địa phương mới tìm thấy thi thể.

Phạm Ngọc Triển