1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Công Phượng nói gì về thông tin "bị người hâm mộ lãng quên"?

(Dân trí) - Những ngày qua, người yêu bóng đá Việt Nam trên các trang mạng xã hội bàn tán rất nhiều về việc chàng cầu thủ sinh năm 1995 - Công Phượng dường như đã bị người hâm mộ lãng quên, quay lưng… vì anh thi đấu không tốt. Công Phượng nói gì với phóng viên Dân trí về thông tin này?

Người dân xã Mỹ Sơn "bao vây" Công Phượng.

Trao đổi cùng PV Dân trí, Công Phượng không cho rằng người hâm mộ đang quay lưng với mình. Phượng cũng thẳng thắn thừa nhận tài năng của các đồng đội và gửi những lời chúc tốt đẹp tới đồng đội ở các giải đấu tiếp theo.

- Những ngày vừa qua, dư luận bàn tán nhiều về việc em gần như bị người hâm mộ lãng quên, hoặc nói cách khác là "đã quay lưng" với em ở giải đấu này? Em có bận tậm đến việc đó?

- Đội bóng là một tập thể nên thành công của đội em cũng góp một phần nhỏ trong đó. Các bạn thành công thì em cũng rất vui. Các bạn làm được điều đó và các bạn xứng đáng được như vậy. Em rất chia sẻ và xin cảm ơn các bạn. Em cũng luôn động viên các bạn trong các trận đấu để mọi người cùng thi đấu tốt hơn. Trong thành công của đội có thành công của em, em không có gì phải buồn.

- Lần này trở về với quê hương được vinh danh, người hâm mộ vây quanh, dành tình cảm thật nhiều cho em, em cảm thấy thế nào?

- Trước hết em cảm ơn bố mẹ, bố mẹ đã sinh ra em, nuôi em nên người. Bao gian lao vất vả, bố mẹ đã hy sinh, đã gánh vác, chịu mọi thiệt thòi, chịu mọi đau đớn... để hôm nay đây em đã trở thành một chàng trai trưởng thành. Dù chưa được thành đạt lắm nhưng em sẽ cố gắng để hoàn thiện hơn nữa. Tình cảm em dành cho bố mẹ không thể nói hết bằng lời.


Công Phượng sẻ chia và cảm ơn người dân Mỹ Sơn, người dân Đô Lương, Nghệ An và người hâm mộ cả nước.

Công Phượng sẻ chia và cảm ơn người dân Mỹ Sơn, người dân Đô Lương, Nghệ An và người hâm mộ cả nước.

Em cũng cảm ơn người thầy đã dẫn dắt em đầu tiên, người thân, bạn bè và đặc biệt là bà con quê hương - mảnh đất Mỹ Sơn đã sinh ra em, giờ còn ưu ái giành những tình cảm đặc biệt cho Công Phượng trong ngày trở về.

Hôm nay em về đây được mọi người đón tiếp, em quá vui, quá hạnh phúc! Và em có cảm giác là mọi người luôn ưu ái giành tình cảm riêng cho em. Em hứa sẽ mang thật nhiều vinh quang hơn nữa về cho quê hương chúng ta.

Em rất cảm kích khi lần đầu tiên được tỉnh Nghệ An mời tham dự một chương trình vinh danh các cầu thủ. Em xin cảm ơn lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã luôn ưu ái, giành tình cảm thật đặc biệt này cho em. Em sẽ luôn cố gắng hơn nữa để cống hiến cho đội bóng mình đang thi đấu, cho đội tuyển Việt Nam và không phụ lòng người hâm mộ. Cảm xúc của em lúc này là quá tuyệt vời, vui lắm chứ!

- Sắp tới ở giải đấu V-League 2018, em sẽ dành thời gian như thế nào cho CLB và đội tuyển?

- Trong CLB em sẽ cố gắng thi đấu thật tốt và mang mục tiêu ở tốp 3 năm nay. Ở đội tuyển em sẽ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo; sẽ cùng với đồng đội cố gắng hết mình thi đấu để đạt được những thành tích cao nhất ở các giải đấu…


Công Phượng ký tặng quả bóng cho huyện Đô Lương.

Công Phượng ký tặng quả bóng cho huyện Đô Lương.

- Em có thể chia sẻ về HLV Park Hang Seo?

- Ông Seo là một người rất vui tính. Ông luôn quan tâm các cầu thủ chúng em như con của mình. Tất cả các cầu thủ đều được ông yêu thương như nhau nên chúng em ai cũng yêu thương nhau, đoàn kết. Anh cứ nhìn vào cách thi đấu của toàn đội U23 vừa rồi là dễ nhận thấy nhất sự đoàn kết ở đây. Đây như là một biểu tượng, tượng đài của bóng đá Việt Nam. Bọn em cũng chỉ là những cầu thủ trẻ, đây mới là bước khởi đầu để chúng em cố gắng, nỗ lực hơn nữa.

"Công Phượng tạo cơ hội cho đồng đội tỏa sáng"

Ông Trương Hồng Phúc - Bí thư Huyện ủy Đô Lương trong buổi đón tiếp Công Phượng trở về từ giải đấu U23 Châu Á vào trưa 31/1 đã chia sẻ, ông rất tự hào về Công Phượng và rất vui khi chính Phượng đã góp niềm vui vào thành công của U23 Việt Nam vừa qua.

“Quê hương Đô Lương, quê hương Mỹ Sơn chúng ta luôn tự hào có những người con như Công Phượng. Trên mọi nẻo đường, trên mọi đấu trường, Công Phượng đã luôn tỏa sáng. Trận đấu chung kết U23 Châu Á vừa qua là trận đấu thứ 50 của Công Phượng.

Công Phượng đã thể hiện được chính mình một trong những cầu thủ đã làm rối loạn đội hình của đội bạn để tạo cơ hội cho bạn bè mình tỏa sáng, làm nên chiến tích U23 vô địch trong lòng nhân dân Việt Nam”, ông Phúc chia sẻ.

* * *

Nguyễn Công Phượng sinh ngày 21/1/1995 tại Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An.

12 tuổi Phượng gia nhập học viện HAGL Arsenal JMG. Trước đó Công Phượng đã bị trượt khi thi vào lò đào tạo bóng đá trẻ của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An.

Ngày 16/11/2012, 4 cầu thủ của Học viện bóng đá HAGL- Arsenal JMG là Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường và Đồng Triều được triệu tập sang Trung tâm huấn luyện Arsenal tại London để tập luyện, thi đấu cọ xát cùng với các cầu thủ U17 Arsenal.

Năm 2014, Công Phượng cùng lứa cầu thủ khóa một Học viện Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal - JMG được Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức đôn lên đá V-League 2015 trong màu áo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai.

Năm 2015, Công Phượng và đội Mito Hollyhock (Nhật Bản) ký kết hợp đồng, theo đó Công Phương sẽ khoác áo CLB Mito Hollyhock theo dạng cho mượn một năm tại J-League 2, với giá trị chuyển nhượng 100.000 USD.

Công Phượng được huấn luyện viên Miura Toshiya triệu tập vào đội tuyển U23 Việt Nam để tham dự SEA Games 28. Tại giải đấu lần này, Công Phượng ghi 3 bàn thắng cùng nhiều pha kiến tạo.

Vào tháng 3/2015, Công Phượng được Miura triệu tập lên đội tuyển U23 Việt Nam để tham dự vòng loại U23 châu Á 2016 tại Malaysia.

Nguyễn Duy