Quảng Nam:

Chủ tịch xã viết đơn xin nghỉ việc đã đi làm trở lại

(Dân trí) - Sáng ngày 4/1, xác nhận với PV Dân trí, lãnh đạo huyện Tiên Phước (Quảng Nam) cho biết, Chủ tịch xã Tiên Cẩm - ông Huỳnh Nhuận - đã rút đơn xin nghỉ việc và hiện đã đi làm trở lại.

Theo đó, sau khi nhận được báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tiên Cẩm về việc ông Nhuận viết đơn xin nghỉ việc, lãnh đạo huyện Tiên Phước đã cử người xuống làm việc với lãnh đạo UBND xã Tiên Cẩm và ông Nhuận để tìm hiểu nguyên nhân.

Nhà văn hóa ở xã Tiên Cẩm được dư luận phản ảnh có nhiều khuất tất trong xây dựng
Nhà văn hóa ở xã Tiên Cẩm được dư luận phản ảnh có nhiều khuất tất trong xây dựng

Qua tìm hiểu ban đầu, ông Nhuận cho rằng mình không đủ năng lực giải quyết một số công việc nên đã viết đơn xin nghỉ. Sau đó, lãnh đạo huyện và cán bộ xã Tiên Cẩm đã động viên, ông Nhuận đã rút đơn xin nghỉ việc lại.

Trước đó, Dân trí đã đưa tin, ông Huỳnh Nhuận - Chủ tịch UBND xã Tiên Cẩm (huyện Tiên Phước) - đã có đơn xin nghỉ việc. Dù chưa được sự đồng ý của cấp trên nhưng ông Nhuận không đến cơ quan làm việc.

Được biết, những năm gần đây xã Tiên Cẩm xảy ra nhiều vụ khiếu kiện, tranh chấp đất rừng kéo dài gây nhiều bức xúc, mất niềm tin đối với người dân. Ngoài ra, trên địa bàn xã cũng có nhiều khuất tất trong các công trình xây dựng nhà văn hóa thôn, đường bê tông… Những vấn đề này hiện thanh tra huyện Tiên Phước đang vào cuộc làm rõ.

Công Bính