1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ tịch Đà Nẵng thị sát các tuyến đường phục vụ APEC

(Dân trí) - Chiều 7/10, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng đại diện các ban, ngành chức năng liên quan thị sát kiểm tra các tuyến đường phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 sắp diễn ra vào tháng 11 tới.

Ông Huỳnh Đức Thơ thị sát các tuyến đường phục vụ APEC

Theo đó, ông Huỳnh Đức Thơ cùng đại diện các ban, ngành chức năng liên quan đã kiểm tra thực tế công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường... ở các tuyến đường chính của thành phố chủ nhà; chỉ đạo trực tiếp các công việc cần khẩn trương hoàn tất nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 gồm: các tuyến đường từ sân bay quốc tế Đà Nẵng đến cầu Rồng, các tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa, Trường Sa... ven biển Đà Nẵng.

Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng đại diện các ban, ngành liên quan thị sát các tuyến đường phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC
Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng đại diện các ban, ngành liên quan thị sát các tuyến đường phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC
Công tác chỉnh trang đô thị đảm bảo mỹ quan và vệ sinh môi trường ở Đà Nẵng đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC
Công tác chỉnh trang đô thị đảm bảo mỹ quan và vệ sinh môi trường ở Đà Nẵng đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC

Ông Thơ đặc biệt chỉ đạo đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ hoàn tất công trình hầm chui tại nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương. Công trình này được giao tiến độ phải hoàn thành trước 30/10, khoảng 1 tuần trước khi sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 diễn ra tại Đà Nẵng.

Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo đơn vị thi công công trình hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương đẩy nhanh tiến độ để kịp thông xe trước 30/10
Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo đơn vị thi công công trình hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương đẩy nhanh tiến độ để kịp thông xe trước 30/10
Hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương
Hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương
Vì Đà Nẵng đang bắt đầu vào mùa mưa nên lãnh đạo Đà Nẵng yêu cầu đơn vị thi công phải coi những ngày nắng quý như vàng, điều thêm lao động, tăng ca 3 để đẩy nhanh tiến độ công trình
Vì Đà Nẵng đang bắt đầu vào mùa mưa nên lãnh đạo Đà Nẵng yêu cầu đơn vị thi công phải coi những ngày nắng quý như vàng, điều thêm lao động, tăng ca 3 để đẩy nhanh tiến độ công trình

“Tiến độ công trình như vậy là cơ bản đảm bảo kịp tiến độ. Tuy nhiên, cần phải có phương án dự phòng trường hợp tạm dừng thi công mấy ngày do mưa bão, vì Đà Nẵng đang bắt đầu vào mùa mưa gió. Vì vậy, phải tăng cường máy móc, trang thiết bị, tập trung vào những công việc “xương sống” của dự án, điều thêm lao động, tăng ca 3, tranh thủ những ngày nắng mà bây giờ phải nói là quý như vàng. Làm sao đến ngày tổng duyệt (30/10) là cơ bản thông xe” - ông Huỳnh Đức Thơ trực tiếp chỉ đạo đại diện đơn vị thi công hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương.

Về công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường... tổng thể các tuyến đường phục vụ APEC trên địa bàn thành phố, theo ông Huỳnh Đức Thơ, đây là công việc mà Đà Nẵng đã bắt tay vào chuẩn bị từ cả tháng nay, và sẵn sàng cho sự kiện quan trọng diễn ra tại thành phố vào đầu tháng 11 tới.

Khánh Hiền

Dòng sự kiện: APEC 2017