Cận cảnh tuyến đường Hà Nội dự kiến chặt hạ hơn 1300 cây xanh

(Dân trí) - Dự án đầu tư mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch – Cầu Thăng Long do Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội (Sở GTVT Hà Nội) làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch, để thi công tuyến đường này, hơn 1.300 cây xanh thuộc diện phải đánh chuyển, di dời, chặt hạ trước ngày 30/9.

Cận cảnh tuyến đường Hà Nội chặt hạ, di chuyển hơn 1300 cây xanh


Theo quyết định 3099 của UBND TP Hà Nội, dự án đầu tư mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch – Cầu Thăng Long do Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội (Sở GTVT Hà Nội) làm chủ đầu tư.

Theo quyết định 3099 của UBND TP Hà Nội, dự án đầu tư mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch – Cầu Thăng Long do Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội (Sở GTVT Hà Nội) làm chủ đầu tư.


Dự kiến kế hoạch thi công tuyến đường này sẽ phải đánh chuyển, di dời và chặt hạ hơn 1.300 cây xanh trước ngày 30/9.

Dự kiến kế hoạch thi công tuyến đường này sẽ phải đánh chuyển, di dời và chặt hạ hơn 1.300 cây xanh trước ngày 30/9.

Hàng cây trước cổng Bộ Công An cũng nằm trên dự án.
Hàng cây trước cổng Bộ Công An cũng nằm trên dự án.

Hàng cây xanh mướt đoạn công viên Hoà Bình chờ di dời và chặt hạ.

Hàng cây xanh mướt đoạn công viên Hoà Bình chờ di dời và chặt hạ.

Hơn 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng sắp bị chặt hạ, di chuyển.
Hơn 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng sắp bị chặt hạ, di chuyển.
Theo kế hoạch, đơn vị thi công sẽ chặt hạ hơn 1.000 cây, di chuyển 158 cây, cắt tỉa 142 cây. Trong số này có 986 cây xà cừ đường kính lớn; còn lại là, hoa sữa, phượng vĩ, sấu...
Theo kế hoạch, đơn vị thi công sẽ chặt hạ hơn 1.000 cây, di chuyển 158 cây, cắt tỉa 142 cây. Trong số này có 986 cây xà cừ đường kính lớn; còn lại là, hoa sữa, phượng vĩ, sấu...
Nhiều cây xà cừ trên tuyến đường Phạm Văn Đồng có tuổi đời hàng chục năm, thân cây đường kính 70-100 cm.
Nhiều cây xà cừ trên tuyến đường Phạm Văn Đồng có tuổi đời hàng chục năm, thân cây đường kính 70-100 cm.
Cận cảnh tuyến đường Hà Nội dự kiến chặt hạ hơn 1300 cây xanh - 8

Nhiều cây xà cừ có tán rộng hàng chục mét vuông.

Nhiều cây xà cừ có tán rộng hàng chục mét vuông.

Cận cảnh tuyến đường Hà Nội dự kiến chặt hạ hơn 1300 cây xanh - 10
Hiện nay công tác giải phóng mặt bằng đang được thực hiện gấp rút để đảm bảo đúng tiến độ.
Hiện nay công tác giải phóng mặt bằng đang được thực hiện gấp rút để đảm bảo đúng tiến độ.
Cận cảnh tuyến đường Hà Nội dự kiến chặt hạ hơn 1300 cây xanh - 12

Toàn Vũ