Thanh Hóa:

Bàng hoàng phát hiện vườn keo non bị chặt phá tan hoang

(Dân trí) - Vườn keo non của người dân ở xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) đang trong thời kỳ phát triển bất ngờ bị kẻ xấu chặt phá hàng loạt.

Vườn keo của gia đình bà Lý bị kẻ xấu chặt phá
Vườn keo của gia đình bà Lý bị kẻ xấu chặt phá

Theo phản ánh, sự việc trên được người dân địa phương phát hiện vào ngày 4/7, tại vườn keo của gia đình bà Lê Thị Lý, ở thôn Trung Tiến. Sau khi người dân địa phương phát hiện và báo lại, bà Lý đã đến hiện trường kiểm tra thì bàng hoàng khi nhìn thấy vườn keo của nhà mình.

Được biết, vụ xuân 2017, gia đình bà Lý trồng được 4 sào keo ở bãi Dưới, thôn Trung Tiến, xã Xuân Cao. Đến thời điểm bị phá hoại, keo đã được 5 tháng tuổi, với chiều cao trung bình khoảng 1,5m. Bao nhiêu vốn liếng của gia đình đổ vào trồng keo gần như đã bị mất trắng.

Bà Lý bàng hoàng khi phát hiện vườn keo của gia đình bị phá hoại
Bà Lý bàng hoàng khi phát hiện vườn keo của gia đình bị phá hoại

Sau khi phát hiện sự việc trên, gia đình đã làm đơn báo cáo Ban an ninh thôn Trung Tiến. Ngay sau đó, Ban an ninh thôn đã tiến hành xác minh và lập biên bản.

Tổng số keo của gia đình bà Lý bị phá hoại là 360 cây. Trong đó, có 200 cây bị kẻ xấu dùng dao chặt ngang thân,100 cây bị bẻ gẫy, 60 cây bị nhổ bật gốc.

Bao nhiêu vốn liếng gia đình đổ vào trồng keo bỗng dưng mất trắng
Bao nhiêu vốn liếng gia đình đổ vào trồng keo bỗng dưng mất trắng

Theo bà Lý cho biết, diện tích đất trồng keo nêu trên của gia đình đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không có tranh chấp với ai. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng huyện Thường Xuân tiến hành xác minh, làm rõ.

Duy Tuyên