Người đàn ông bị khởi tố vì chặt phá rừng lấy đất trồng keo, gieo lúaTriệu Công Lý (56 tuổi) đã chặt phá rừng lấy đất trồng keo và gieo lúa nương, gây thiệt hại diện tích khoảng 0,84ha bị khởi tố về tội Hủy hoại rừng.
Khoảng 2,5ha rừng phòng hộ ven biển tại Huế bị chặt pháSau khi xảy ra vụ việc khu rừng phòng hộ ven biển bị chặt phá, cơ quan chức năng thành phố Huế đã vào cuộc điều tra.
Vụ rừng phòng hộ ven biển ở Huế bị phá: Làm rõ thông tin xã cũ chặt, bánCơ quan chức năng thành phố Huế vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hơn 2,5ha rừng phòng hộ ven biển tại phường Phong Quảng, bị chặt hạ.
Kiểm tra khẩn cấp việc khai thác rừng trước bão tại khu di tích quốc giaCơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã kiểm tra khẩn cấp việc người dân tổ chức khai thác rừng trồng tại sườn núi Bân, thành phố Huế, ngay trước thời điểm bảo Fengshen chuẩn bị đổ bộ.
Gần 1ha rừng keo bị kẻ xấu chặt sạchHàng trăm cây keo hơn 2 năm tuổi của anh Lê Văn Chiến, trú tại tỉnh Gia Lai trồng vừa bị kẻ gian chặt phá nằm la liệt chưa rõ lý do.
Hơn 3.000 cây keo bị kẻ xấu phun hóa chất, chặt pháHơn 3.000 cây keo của người dân ở xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An bị kẻ xấu chặt phá không rõ lý do.
Nông dân cầu cứu khi 700 cây cà phê bị chặt pháMột nông dân tại Đắk Nông đã cầu cứu cơ quan chức năng sau khi vườn cà phê 700 cây bị phá hoại, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
02:59Hơn 3.000 cây keo bị kẻ xấu phun hóa chất, chặt pháHơn 3.000 cây keo của người dân ở xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An trồng trên đất rừng bị kẻ xấu chặt phá không rõ lý do.
Làm rõ vụ đốn hạ gỗ trong rừng đặc dụng thuộc di tích đền Bà TriệuCơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang làm rõ vụ 60 cây keo bị chặt phá tại rừng đặc dụng thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt đền Bà Triệu (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa).
Bắt tạm giam một phụ nữ thuê người phá rừng để trồng keo, bạch đànĐể có đất trồng keo và bạch đàn, Mai Thị Nương đã thuê một số người dân chặt phá 6.500m2 rừng sản xuất ở huyện Đăk Pơ (Gia Lai).
Sâu đo nâu bùng phát, hàng trăm ha rừng keo bị uy hiếpTừ đầu tháng 4, sâu đo nâu tái xuất và gây hại nghiêm trọng tại huyện Tân Kỳ (Nghệ An), khiến gần 150ha rừng keo tại xã Nghĩa Hành bị ảnh hưởng nặng, đe dọa sinh kế người dân.
Hàng nghìn gốc keo bị kẻ xấu chặt phá trong đêmChỉ trong một thời gian ngắn, khoảng gần 4.000 cây keo hơn 1 năm tuổi của một gia đình đã bị chặt sát gốc gây thiệt hại hàng chục triệu đồng.