1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ba Bộ cùng vào cuộc truy nguyên nhân cá Hồ Tây chết

(Dân trí) - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng thông tin, sáng nay 4/10, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đã có chỉ đạo các cơ quan chức năng như Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam... điều tra, làm rõ nguyên nhân hiện tượng cá Hồ Tây chết đồng loạt.

Hiện tượng cá chết hàng loạt ở Hồ Tây đang được khẩn trương khắc phục. (Ảnh: Hữu Nghị)
Hiện tượng cá chết hàng loạt ở Hồ Tây đang được khẩn trương khắc phục. (Ảnh: Hữu Nghị)

Trả lời báo chí tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 tổ chức chiều tối ngày 4/10, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, hiện tượng cá chết bất thường với số lượng lớn ở Hồ Tây là hiện tượng chưa từng có từ trước đến nay. Mỗi người dân đều xót xa khi toàn bộ mặt hồ có diện tích trên 500 ha, có lượng nước rất lớn với 24 cửa xả xuống hồ, cá đồng loạt chết trắng.

Theo ông Mai Tiến Dũng, đến thời điểm này, tình hình thực tế cho thấy, hầu hết các loại cá nước mặt như mè, trôi, chép... đều chết đồng loạt. Đây là sự cố rất đáng tiếc.

Ngay khi có hiện tượng cá chết, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã trực tiếp xuống kiểm tra và chỉ đạo lực lượng chức năng của thành phố điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng cũng thông tin, sáng nay 4/10, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đã có chỉ đạo các cơ quan chức năng như Bộ Công an, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam... điều tra, nghiên cứu, xác minh làm rõ hiện tượng cá chết và có kết luận nguyên nhân gây cá chết để công bố nhân dân được biết.

“Như tôi đã nói, các cơ quan chức năng đang làm rõ nguồn xả thải thế nào, nguyên nhân có phải do ô nhiễm, vì sao chất lượng nước hồ lại đi xuống khiến cá không thể sống? Có người giải thích, cá chết do thiếu ôxy, vậy thì cũng phải truy xem cái gì tạo ra hiện tượng nước thiếu ôxy như thế?" - ông Dũng khẳng định.

P.Thảo