Phú Yên:

25 tỷ đồng khơi thông cửa biển, “giải cứu” tàu nằm bờ

(Dân trí) - Từ đầu Tết Nguyên đán 2016 đến nay, cửa biển Đà Diễn (TP Tuy Hòa, Phú Yên) bị cát bồi lấp nghiêm trọng, hàng trăm tàu thuyền không thể ra vào cửa biển, ảnh hưởng đến hoạt động đánh bắt thủy sản của ngư dân địa phương.

Cửa biển Đà Diễn (Phú Yên) bị bồi lấp nghiêm trọng ảnh hưởng đến tàu thuyền ra vào cửa biển
Cửa biển Đà Diễn (Phú Yên) bị bồi lấp nghiêm trọng ảnh hưởng đến tàu thuyền ra vào cửa biển

Ngày 11/3, UNDN TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết đã phân bổ ngân sách, khẩn trương triển khai nạo vét cửa biển Đà Diễn nhằm giúp hơn 400 tàu câu cá ngừ đại dương có công suất từ 90CV trở lên của ngư dân phường 6 và phường Phú Đông ra vào, neo đậu an toàn, cũng như việc khai thác thủy sản của ngư dân.

Theo đó, UBND TP Tuy Hòa giao cho DNTN Bảo Châu thực hiện việc thi công hút cát. Hiện doanh nghiệp này đang tổ chức nạo vét bằng xáng cạp với công suất từ 500-700m3 cát/ngày đêm. Vị trí nạo vét cách cửa biển Đà Diễn hơn 100m về phía đông.

Dự kiến, khoảng 7-10 ngày tới, cửa biển Đà Diễn sẽ được khơi thông, mở rộng, kịp cho các tàu câu cá ngừ đại dương của ngư dân Phú Yên và các tỉnh lân cận xuất bến từ mùng 8 tháng Giêng về cập cảng phường 6 bán cá ngừ.

UBND TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã phân bổ ngân sách khẩn trương nạo vét, khơi thông tạo điều kiện cho tàu thuyền hoạt động
UBND TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã phân bổ ngân sách khẩn trương nạo vét, khơi thông tạo điều kiện cho tàu thuyền hoạt động

Theo các ngư dân phường 6 Tuy Hòa cho biết, hiện cửa biển Đà Diễn rộng hơn 70m, sâu từ 1,5 - 2m, chỉ đáp ứng cho tàu cá công suất dưới 60CV ra vào. Các tàu công suất lớn không thể ra vào làm ảnh hưởng đến việc vươn khơi đánh bắt thủy sản, cũng như các tàu cập cảng bán cá. Để tàu công suất lớn vào neo đậu thuận lợi thì cửa biển phải đạt độ sâu ít nhất từ 10m và rộng khoảng 300m.

Ông Phan Thuẫn, Phó Ban lạch Phú Câu, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá phường 6 (TP Tuy Hòa), cho biết: Không chỉ cửa biển Đà Diễn bị cát bồi lấp nặng, hiện cảng cá phường 6 cũng đang lâm tình trạng tương tự, cửa biển bị bồi lấp kín, khiến tàu thuyền không thể ra vào cảng được. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động của hàng trăm tàu cá đánh bắt xa bờ của ngư dân trong vùng, mà còn làm ách tắc những hoạt động của các dịch vụ hậu cần nghề cá ở trên bờ.

“Từ tháng 10 âm lịch năm ngoái đến nay, cửa biển phường 6 Tuy Hòa bị bồi lấp đã làm mất đường ra vào của 200 tàu đánh bắt xa bờ, có công suất từ 90 CV trở lên của ngư dân trong phường. Không chỉ vậy, còn gây cản trở cho khoảng 400 tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân phường Phú Đông và những tàu nhỏ đánh bắt trong lộng. Tất cả tàu thuyền không thể ra vào cửa, cập bờ lấy nhiên liệu, thực phẩm, gây tổn thất lớn cho những người làm dịch vụ hậu cần nghề cá trên bờ”, ông Thuẫn nói.

Cửa biển Đà Diễn bị bồi lấp ảnh hưởng đến hàng trăm tàu câu cá ngừ đại dương của ngư dân địa phương phải nằm bờ
Cửa biển Đà Diễn bị bồi lấp ảnh hưởng đến hàng trăm tàu câu cá ngừ đại dương của ngư dân địa phương phải nằm bờ

Ông Nguyễn Lương Sinh, Phó Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa (Phú Yên), cho rằng: Việc triển khai nạo vét khu vực cửa biển Đà Diễn cũng chỉ là giải pháp tạm thời nhằm giải quyết trước mắt cho tàu thuyền của ngư dân ra vào cửa biển đảm bảo an toàn. Về lâu dài, UBND tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo cho Sở NN-PTNT, Ban Quản lý dự án Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh cùng UBND Tp.Tuy Hòa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục bền vững cho khu vực cửa biển Đà Diễn.

Doãn Công

25 tỷ đồng khơi thông cửa biển, “giải cứu” tàu nằm bờ - 4