Học nội trú FPT mang lại lợi ích gì khi đi du học?

Khi đi du học các bạn trẻ thường vấp phải nhiều khó khăn như sốc văn hóa, trình độ ngoại ngữ hạn chế, thiếu kĩ năng sống tự lập và sự chủ động trong học tập… Vì vậy, trang bị những kĩ năng “tiền du học” là một lợi thế các bạn học sinh cần chú ý khai thác khi học tập tại THPT FPT.

Học cách sống tự lập, chủ động

Nhiều bậc phụ huynh định hướng cho con theo học môi trường nội trú tại THPT FPT để giúp các con làm quen với cuộc sống xa nhà, xa vòng tay bao bọc của bố mẹ, hình thành thói quen sống tự lập. Thay vì bố mẹ nhắc nhở học thêm, làm việc nhà, học sinh nội trú tự chủ hơn, tự sắp xếp hoạt động ăn, học, chơi, hoạt động ngoại khoá… phù hợp với thời gian biểu của nhà trường. Mọi sinh hoạt, học tập sẽ do học sinh quyết định và chịu trách nhiệm, tuy nhiên vẫn nằm trong sự quản lý của các thầy cô.

Là một cựu học sinh THPT FPT từng có quãng thời gian rơi vào tình trạng nghiện game, Nguyễn Quang Linh - du học sinh ngành Quản trị Khách sạn tại Australia chia sẻ: "Ngay khi bắt đầu chơi game online từ năm lớp 9, mình đã bị lôi cuốn và dành toàn bộ thời gian cho nó, bỏ học, bỏ ăn dần dần thành nghiện. Khi học nội trú tại FPT, có rất nhiều hoạt động câu lạc bộ đã thu hút mình. Mình đã sắp xếp thời gian học, chơi và có thể thay thế việc chơi game bằng việc rèn luyện bản thân thông qua các hoạt động tại trường nội trú FPT. Mình không bỏ chơi game online, nhưng mình đã biết chơi như thế nào, chơi bao lâu là đủ.”


Cuộc sống nội trú dạy cho Linh biết cách tự chăm lo bản thân, chủ động sắp xếp hoạt động cá nhân.

Cuộc sống nội trú dạy cho Linh biết cách tự chăm lo bản thân, chủ động sắp xếp hoạt động cá nhân.

Với cuộc sống tập thể, các học sinh THPT FPT có cơ hội va chạm và học được nhiều kĩ năng “sinh tồn” mà những cậu ấm cô chiêu chưa từng được trải nghiệm. Rất nhiều tình huống tưởng chừng đơn giản nhưng đến khi xa nhà, sống một mình lại là cả một vấn đề như phải làm vệ sinh bồn cầu, mất điện, mất nước, bị ốm…

Sự chủ động là một hành trang không thể thiếu đối với mỗi học sinh khi phải sống và học tập xa nhà. Là một cựu học sinh FPT đang du học tại Đài Loan, Nguyễn Thắng cho rằng việc chủ động trong các phong trào hoạt động và tự giác học tập là điều quan trọng nhất cho việc học tập tại nước ngoài. Trước đây, Thắng có cơ hội tham gia nhiều hoạt động tại trường THPT như làm việc nhóm, tổ chức sự kiện, đóng kịch, rèn luyện thể thao… Vì vậy Thắng đã sớm rút ra được những bài học riêng cho bản thân trong từng trải nghiệm.


Cậu bạn Nguyễn Thắng tâm sự: “Với em, việc học tập ở FPT không chỉ là học từ ai điều gì, mà còn là ý thức tự phát triển bản thân ở mỗi người”.

Cậu bạn Nguyễn Thắng tâm sự: “Với em, việc học tập ở FPT không chỉ là học từ ai điều gì, mà còn là ý thức tự phát triển bản thân ở mỗi người”.

Tăng cường tiếng Anh, phát triển cá nhân

Để chuẩn bị năng lực học tập toàn cầu cho học sinh ở các bậc học cao hơn, trường THPT FPT đặc biệt chú ý đến việc đào tạo ngoại ngữ và tạo môi trường học ngoại ngữ cho các em. Trong thời gian học chính khóa, các học sinh FSchool được đào tạo chuyên sâu tiếng Anh Pathways với giáo viên nước ngoài. Đặc biệt, các em còn có thể luyện thi IELTS ngay tại trường để sớm chuẩn bị cho kỳ thi IELTS - chinh phục tấm “thẻ visa” gia nhập môi trường quốc tế.


Học tại ngôi trường THPT nằm trong lòng Đại học, học sinh THPT FPT thường xuyên có cơ hội tiếp xúc với sinh viên, giảng viên nước ngoài, nhiều đoàn khách nước ngoài đến giao lưu.

Học tại ngôi trường THPT nằm trong lòng Đại học, học sinh THPT FPT thường xuyên có cơ hội tiếp xúc với sinh viên, giảng viên nước ngoài, nhiều đoàn khách nước ngoài đến giao lưu.

Bên cạnh hạn chế về ngoại ngữ, khi ra nước ngoài các du học sinh Việt Nam thường gặp phải một số khó khăn trong quá trình làm việc nhóm, xử lí tình huống, quản lý giờ giấc làm việc… Đây là những kỹ năng cực kì cần thiết, song lại ít được quan tâm ở môi trường học trong nước. Thói quen thiếu tự giác, chậm chạp, cao su giờ giấc sẽ gây ra không ít phiền phức khi học sinh phải làm quen với cuộc sống tập thể tại trường đại học ở nước ngoài.

Đang theo học tại Đại học Longwood, bang Virginia, Hoa Kỳ, Nguyễn Vũ Minh chia sẻ: “FPT đã trang bị cho em các kỹ năng thiết yếu của cuộc sống như thuyết trình, giao tiếp, quản lý tài chính, chi phối cảm xúc và giải quyết vấn đề… Tại THPT FPT, môi trường nội trú như một xã hội thu nhỏ tôi luyện cho mình những điều cơ bản về cuộc sống và xã hội to lớn bên ngoài, khiến suy nghĩ cũng như cách ứng xử của em trở nên chính chắn hơn, khôn ngoan hơn và có trách nghiệm hơn”.


Đang du học tại Mỹ, Nguyễn Vũ Minh - cựu học sinh trường THPT FPT cho biết quãng thời gian học tập và sống nội trú tại trường là hành trang đầy màu sắc và ý nghĩa, giúp bạn nhanh chóng bắt nhịp với cuộc sống hiện nay.

Đang du học tại Mỹ, Nguyễn Vũ Minh - cựu học sinh trường THPT FPT cho biết quãng thời gian học tập và sống nội trú tại trường là hành trang đầy màu sắc và ý nghĩa, giúp bạn nhanh chóng bắt nhịp với cuộc sống hiện nay.

Nhớ lại khi làm hồ sơ du học, Minh thật sự bất ngờ bởi: “Nhìn lại cả một chặng đường ở FPT, nó giống như sự chuẩn bị sẵn cho kế hoạch du học của em vậy. Từ các chứng chỉ hoạt động cho đến các giải cao trong các sự kiện, đến các chương trình học mới lạ cũng đều là bước hành trang cho em để làm hồ sơ. Dù trong cả một chặng đường dài em đã tự làm hồ sơ, tự chọn trường nhưng mọi thứ đều suôn sẻ một cách lạ thường.”

Môi trường đa văn hóa

Bên cạnh việc thích nghi và trưởng thành nhờ cuộc cuộc sống tập thể, các học sinh THPT FPT còn có cơ hội làm quen với môi trường đa văn hoá. FSchool là nơi thu hút đông đảo học sinh từ nhiều tỉnh thành khác nhau. Từ học sinh tại Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Giang, đến Thanh Hoá, TP HCM, Lâm Đồng, Bạc Liêu... Mỗi cá nhân tại FPT được học cách tôn trọng sự khác biệt, biết cách dung hoà cái tôi giữa tập thể, dễ dàng làm quen và học hỏi từ nhau.

Được hòa trộn với những cá tính khác nhau, học sinh FSchool dần có sự thay đổi mình để phù hợp với số đông. Điều này sẽ hình thành nên thói quen tốt để hòa nhập cộng đồng khi các em sống trong kí túc xá nước ngoài.

Kết

Để vững bước trên con đường chinh phục giấc mơ du học, mỗi học sinh cần đặt quyết tâm cao và chuẩn bị một khối hành trang vững chắc cho riêng mình ngay từ khi bước vào THPT. Hành trang đó không đơn giản chỉ là kiến thức mà là kỹ năng sống, bản lĩnh sống để bắt đầu hành trình mới nhiều cơ hội nhưng cũng lắm thách thức.

Trần Mai

Trường THPT FPT tuyển sinh năm 2018 - 2019

Chỉ tiêu: 150 học sinh

Ngày thi: 20/5/2018

Đăng ký tham quan tìm hiểu thêm thông tin về những hỗ trợ của THPT FPT cho học sinh định hướng đi du học tại đây

Địa chỉ: Khuôn viên Trường Đại học FPT, Khu CNC Hoà Lạc, Thạch Hoà, Thạch Thất, Hà Nội

Điện thoại: (024) 7300 6800

Email: thpt@fpt.edu.vn