1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Người Trung Quốc giận dữ vì quốc kỳ bị in sai ở Olympic Rio

(Dân trí) - Trong những ngày qua, cư dân mạng Trung Quốc vô cùng giận dữ với Ban tổ chức Rio 2016 khi in sai quốc kỳ của quốc gia này.

Cư dân mạng của Trung Quốc đã phát hiện chi tiết sai tương đối nghiêm trọng của Ban Tổ chức Olympic trong việc in quốc kỳ của đất nước họ. Cụ thể, trên lá quốc kỳ Trung Quốc có 1 ngôi sao lớn và 4 ngôi sao nhỏ. Trong đó, mỗi ngôi sao nhỏ đều xếp hướng theo hình cánh cùng, sao cho cùng hướng về ngôi sao lớn.

Lá quốc kỳ Trung Quốc bị in sai ở Olympic Rio 2016
Lá quốc kỳ Trung Quốc bị in sai ở Olympic Rio 2016

Thế nhưng, trên quốc kỳ Trung Quốc ở Olympic Rio 2016, những ngôi sao nhỏ được xếp theo chiều thẳng đứng và không hướng về ngôi sao lớn. Đây là chi tiết sai tương đối nghiêm trọng bởi lẽ, theo ý nghĩa của lá quốc kỳ Trung Quốc, bốn ngôi sao lớn tượng trưng cho bốn giai cấp giai cấp công nhân, nông dân, tiểu tư sàn thành thị và tư sản dân tộc cùng hướng về sự lãnh đạo của Đảng cộng sản (ngôi sao lớn)

Ngay sau đó, đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã lên tiếng về sai phạm này. Trong đó có đoạn: “Một số người sử dụng internet đã phát hiện rằng lá quốc kỳ Trung Quốc được sử dụng ở Olympic Rio có vấn đề. Lá quốc kỳ tượng trưng cho quốc gia. Vì vậy, không thể xuất hiện vấn đề nghiêm trọng như vậy”.

Có chi tiết đáng chú ý, vào tuần trước, chính đài CCTV tiết lộ rằng những lá quốc kỳ của các nước trong lễ khai mạc Olympic Rio 2016 được Ban tổ chức đặt hàng ở… Trung Quốc.

Hình ảnh lá quốc kỳ Trung Quốc chuẩn
Hình ảnh lá quốc kỳ Trung Quốc chuẩn

Bình luận về điều này, một tài khoản Weibo viết: “Ngay cả khi lá quốc kỳ này được làm ở Trung Quốc thì đó cũng là lỗi của Ban tổ chức. Chính họ đã gửi mẫu thiết kế”.

Nói về sự kiện này, một thành viên Ban tổ chức tiết lộ rằng tất cả mẫu quốc kỳ của các quốc gia tham dự Olympic đều được Ủy ban Olympic của quốc gia đó thông qua.

Theo những thông tin mới nhất, đại diện Lãnh sứ quán của Trung Quốc tại Rio de Janeiro cho biết họ đã nhận được lời xin lỗi của Ban tổ chức Olympic Rio 2016. Bên cạnh đó, Lãnh sứ quán Trung Quốc cũng khẳng định nhà thầu sản xuất lá quốc kỳ được treo tại những địa điểm thi đấu không phải là người Trung Quốc.

H.Long

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016