1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV doạ “cắt gân chân” cầu thủ U15 bị cảnh cáo

(Dân trí) - Chiều 5/5, Ban kỷ luật VFF đã đưa ra án phạt với hành vi doạ “cắt gân chân” của HLV Lê Hồng Minh đội U15 Thanh Hoá. Theo đó, cựu cầu thủ xứ Thanh chỉ phải nhận án phạt cảnh cáo.

“Cảnh cáo ông Lê Hồng Minh - HLV trưởng đội U15 Thanh Hoá do có hành vi không đúng mực với cầu thủ Vũ Tiến Long (số 3) đội U15 Hà Nội sau khi kết thúc trận đấu giữa hai đội U15 Thanh Hoá và U15 Hà Nội, ngày 23/4/2017 tại vòng loại giải bóng đá Vô địch U15 Quốc gia 2017”, quyết định của Ban kỷ luật VFF nêu rõ.

Trước đó, vụ lùm xùm không hay xảy ra trong trận hòa 2-2 giữa Hà Nội - Thanh Hóa ở lượt áp chót vòng loại giải U15 QG diễn ra tại Trung tâm Viettel vào ngày 23/4. Theo lời kể lại của HLV Dương Hồng Sơn của U15 Hà Nội, do bức xúc cho rằng đội bóng Thủ đô gian lận tuổi, HLV Lê Hồng Minh đã có những lời lẽ thóa mạ, dọa cầu thủ đối phương sau khi trận đấu kết thúc.

Đặc biệt, trung vệ Tiến Long cho biết sau khi trận đấu kết thúc, em và các đồng đội củaU15 Hà Nội sang chào BHL Thanh Hóa thì bị HLV Lê Hồng Minh chửi thậm tệ, dọa cắt gân chân khi về nhà.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ban huấn luyện U15 Hà Nội đã báo cáo với giám sát trận đấu. Đội bóng thủ đô cũng làm đơn gửi VFF.

Sau đó, sự việc thêm rắc rối khi tố nhau dùng cầu thủ gian lận tuổi, nhưng vụ việc này không được làm rõ nên chỉ có HLV Lê Hồng Minh nhận án phạt, nhưng cũng chỉ ở mức cảnh cáo.

T.Đ