1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xả súng tại Thái Lan, 8 người thiệt mạng

(Dân trí) - Vụ xả súng đã xảy ra ở tại tỉnh Krabi, Thái Lan, cướp đi sinh mạng của một gia đình Hồi giáo 8 người, trong đó có 3 trẻ em. Hung thủ trước khi gây án đã tự xưng là quan chức nhà nước “kiểm tra hoạt động phạm pháp”.


Nhân viên pháp y di chuyển thi thể của nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ án (Ảnh: Facebook)

Nhân viên pháp y di chuyển thi thể của nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ án (Ảnh: Facebook)

South China Morning Post ngày 11/7 dưa tin, cảnh sát cho biết nhóm hung thủ gồm 6-7 người mặc trang phục quân đội, đột kích vào một căn nhà ở phía nam tỉnh Krabi vào 4 giờ chiều ngày 10/7. Nhóm hung thủ đã tạm giữ 10 con tin và chờ chủ ngôi nhà trở về.

Ông Chaiwut Buathong, cảnh sát trưởng huyện Ao Luek, cho hay: “Khoảng 8 giờ tối khi chủ nhà trở về, tất cả các nạn nhân đều bị còng tay và bịt mắt. Cho đến nửa đêm, các nạn nhân đã bị sát hại”.

Ông Buathong nói thêm rằng 6 người đã thiệt mạng ngay tại hiện trường, 2 người tử vong tại bệnh viện. 3 trong số 8 nạn nhân là các bé gái dưới 15 tuổi. 3 người còn lại được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Phó phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Krissana Pattanacharoen cho biết các nạn nhân là thành viên của một gia đình Hồi giáo tại địa phương. Và các tay súng đã tự xưng là quan chức nhà nước muốn “kiểm tra các hoạt động phạm pháp”.

Thiếu tướng Worawit Panprung, cảnh sát tỉnh Krabi, cho hay vụ án đang được điều tra, nhưng phía cảnh sát phỏng đoán nguyên nhân của vụ việc là do “mâu thuẫn cá nhân”.

Quyền sở hữu súng khá phổ biến ở Thái Lan và đây cũng là một trong quốc gia có tỷ lệ giết người liên quan tới súng đạn cao nhất châu Á. Các vụ giết người do mâu thuẫn nhỏ lẻ thường xảy ra, nhưng các vụ giết người hàng loạt là rất hiếm.

Krabi là tỉnh du lịch nổi tiếng ở Thái Lan với các bãi biển tuyệt đẹp như Ao Nang và Rai Ley.

Đức Hoàng