1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc sắp triển khai máy bay không người lái ở Biển Đông

(Dân trí) - Trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến tranh chấp lãnh thổ giữa các bên trên Biển Đông và Hoa Đông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Trung Quốc được cho là đang chuẩn bị điều máy bay không người lái tàng hình (UAV) tới các vùng biển này để theo dõi và vẽ bản đồ, Sputnik đưa tin ngày 25/9.

Máy bay ném bom H-6K của Trung Quốc xuất hiện ở khu vực Biển Đông (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Máy bay ném bom H-6K của Trung Quốc xuất hiện ở khu vực Biển Đông (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Theo trang tin Sputnik của Nga, các máy bay không người lái tàng hình này là sản phẩm do Trung Quốc chế tạo. Chúng sẽ hoạt động ở biển Hoa Đông - nơi Trung Quốc đang có tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản xung quanh khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, và Biển Đông - nơi Bắc Kinh ngang nhiên tuyên bố yêu sách chủ quyền đối với 80% diện tích vùng biển.

“Các thông tin chính xác về địa lý tại các bãi đá và đảo là bằng chứng quan trọng để phân định lãnh hải và bảo vệ lợi ích hàng hải cũng như an ninh quốc gia”, Li Yingcheng, Tổng giám đốc Công ty Công nghệ TopRS (Trung Quốc), hãng chế tạo các máy bay không người lái tàng hình, ngang nhiên nói với tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc.

Ông Li cũng nói thêm rằng “nhiều đảo và bãi đá ở Biển Đông có phần chìm dưới nước rộng lớn hơn những gì quan sát được từ trên không”.

Theo đó, để thưc hiện mưu đồ theo dõi các đảo nằm ở khu vực xa xôi và khó tiếp cận, các kỹ sư của Trung Quốc đã thiết kế hai mẫu máy bay không người lái là UAV ZC-5B và ZC-10 được trang bị hệ thống dẫn đường Beidou và có thể hoạt động ở tầm xa tới 1.500 hải lý. Trong đó, mẫu UAV ZC-5B được chế tạo đặc biệt nhằm phục vụ cho sứ mệnh khảo sát và vẽ bản đồ, có tầm hoạt động 1.400 km và có thể hoạt động liên tục trong 30 giờ đồng hồ.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa các nước liên quan tới tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tòa trọng tài thường trực ở La Hay (Hà Lan) ngày 12/7 đã ra phán quyết bác yêu sách “đường chín đoạn” phi lý do Trung Quốc tự ý vẽ ra trên Biển Đông trong một vụ kiện do Philippines khởi xướng. Tuy nhiên, Bắc Kinh đến nay vẫn ngang ngược tuyên bố không thực thi phán quyết này của tòa.

Thành Đạt

Theo Sputnik