1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin cần hơn 300.000 chữ ký để tái tranh cử độc lập

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông sẽ tái tranh cử nhiệm kỳ 4 với tư cách ứng viên độc lập. Điều này đồng nghĩa ông cần hơn 300.000 chữ ký của người ủng hộ để chạy đua vào Điện Kremlin.


Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: RT)

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: RT)

Theo Sputnik, tại cuộc họp báo cuối năm thường niên vào chiều nay 14/12, Tổng thống Putin đã xác nhận thông tin trên. Theo đó, ông sẽ chạy đua vào Điện Kremlin trong cuộc bầu cử vào tháng 3 tới với tư cách ứng viên độc lập thay vì đại diện đảng Nước Nga thống nhất cầm quyền.

Tuy nhiên, ông cho biết, ông vẫn chưa quyết định ai sẽ là người quản lý chiến dịch tái tranh cử của mình. Ông cũng hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các đảng, các tổ chức kể cả khi ông tái tranh cử với tư cách ứng viên độc lập.

Theo thông tin của Ủy ban bầu cử trung ương Nga, nếu tranh cử với tư cách ứng viên độc lập, ông Putin cần thu thập được hơn 300.000 chữ ký ủng hộ.

Liên quan đến câu hỏi ưu tiên chính sách cho nhiệm kỳ tới nếu tái đắc cử, ông Putin cho biết các ưu tiên này gồm thúc đẩy phát triển kinh tế dựa vào công nghệ cao, thúc đẩy phát triển hạ tầng, chăm sóc y tế và giáo dục, tăng thu nhập cho người dân.

Ông Putin tuyên bố tái tranh cử hôm 6/12. Các kết quả khảo sát gần đây cho thấy, tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Putin đều trên 80%. Nhiều người cho rằng, ông sẽ dễ dàng chiến thắng nếu tái tranh cử. Ông Putin giữ chức tổng thống trong hai nhiệm kỳ trước khi trở thành thủ tướng vào năm 2008. Ông tiếp tục tái đắc cử tổng thống vào năm 2012.

Minh Phương

Theo Sputnik