1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thổ Nhĩ Kỳ sa thải 8.000 cảnh sát sau cuộc đảo chính

(Dân trí) - Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định sa thải hơn 8.000 nhân viên thuộc các lực lượng an ninh của nước này, trong đó phần lớn là cảnh sát, do nghi ngờ có liên quan đến âm mưu đảo chính ngày 15/7.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ xô xát với lực lượng quân đội trong cuộc đảo chính đêm 15/7 (Ảnh: NYDailynews)
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ xô xát với lực lượng quân đội trong cuộc đảo chính đêm 15/7 (Ảnh: NYDailynews)

Việc sa thải hàng nghìn cảnh sát được cho là một phần trong chiến dịch thanh lọc của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sau cuộc đảo chính bất thành vào đêm 15/7 vừa qua. Ông Erdogan tuyên bố sẽ loại bỏ hoàn toàn “những con virus trên cơ thể quốc gia” mà ông coi là nguyên nhân dẫn đến cuộc đảo chính. Tổng thống Erdogan cũng khẳng định những kẻ có âm mưu lật đổ chính quyền của ông sẽ phải trả giá đắt.

Trước đó, khoảng 2.839 binh lính đã bị bắt và khoảng 2.700 thẩm phán và nhân viên tòa án bị sa thải sau cuộc đảo chính. Trong số những người bị bắt giữ, có hơn 100 tướng lĩnh, đô đốc quân đội cùng nhiều người làm việc trong chính quyền trên khắp cả nước. Hôm nay, Học viện Quốc phòng ở Istanbul cũng bị khám xét để phát hiện những đối tượng tình nghi mới. Số người bị bắt được cho là sẽ còn tiếp tục tăng bởi chiến dịch thanh lọc của Tổng thống Erdogan sẽ còn kéo dài trong thời gian tới.

Hôm qua 17/7, ông Erdogan đã ra lệnh cho các máy bay chiến đấu tuần tra liên tục không phận Thổ Nhĩ Kỳ cả ngày lẫn đêm, đồng thời cho phép sẵn sàng bắn hạ các trực thăng khả nghi. Bên cạnh đó, ông Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ có thể cân nhắc khả năng khôi phục án tử hình dù đã bãi bỏ hình phạt này từ năm 2004.

Vào đêm ngày 15, rạng sáng ngày 16/7, một cuộc đảo chính bất ngờ xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ nhằm lật đổ Tổng thống Erdogan. Cuộc đảo chính kéo theo nhiều cuộc xô xát, thậm chí nã súng vào nhau giữa cảnh sát và lực lượng quân đội trên các tuyến phố. Tổng thống Erdogan sau đó hối thúc người dân xuống đường, chiếm đóng các địa điểm trọng yếu như sân bay và quảng trường, để phản đối phe đảo chính. Ít nhất 265 người đã thiệt mạng, 161 người trong số đó là cảnh sát và dân thường và 104 người còn lại là những người ủng hộ đảo chính.

Thành Đạt

Tổng hợp