1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thổ Nhĩ Kỳ phê duyệt chi tiêu quốc phòng “khủng”

Giữa lúc căng thẳng đang leo thang, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã phê duyệt gần 6 tỷ USD trong chương trình quốc phòng của năm tài khóa mới, chủ yếu nhằm tăng cường khả năng sản xuất quân sự của Ankara.

Hôm 10/03, Thủ tướng Ahmet Davutoglu cho biết sau một cuộc họp với Ban Chấp hành Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ rằng: “Chúng tôi đã được phê duyệt 5,9 tỷ USD giá trị của chương trình quốc phòng mới. Khoảng 4,5 tỷ USD giá trị của các dự án này sẽ đầu tư vào sản xuất nội địa”.

Các loại trực thăng tấn công của quân đội Thổ Nhĩ Kì.
Các loại trực thăng tấn công của quân đội Thổ Nhĩ Kì.

Tuyên bố được đưa ra khi Thổ Nhĩ Kỳ đang có chiều hướng phát triển ngành công nghiệp xuất khẩu quân sự của mình. Trong hai tháng đầu năm nay, xuất khẩu quốc phòng đã tăng 35%.

Các chương trình mới sẽ bao gồm một hệ thống lớn các lĩnh vực quốc phòng. Ngoài các loại súng trường bộ binh mang thương hiệu Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó mẫu Davutoglu sẽ đi vào sản xuất hàng loạt vào cuối năm nay, số tiền này cũng sẽ đầu tư về hướng phát triển của các loại vũ khí tiên tiến hơn.

Một trong những sản phẩm khác là Anka, một loại máy bay không người lái tầm trung, tầm cao được phát triển bởi Tusas Turkish Aerospace Industries (TAI). Mẫu UAV này trải qua chuyến bay thử nghiệm thành công hồi tháng trước và đạt độ cao 19.000 feet, công ty sẽ sớm đưa loại UAV này vào sản xuất hàng loạt.

TAI cũng sẽ được tham gia vào việc sản xuất các máy bay trực thăng tấn công T-129, liên doanh với AgustaWestland của Ý-Anh. Mười chiếc trực thăng loại này đã được chuyển giao cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ năm ngoái và Ankara có kế hoạch mua thêm 17 đơn vị bổ sung. Ông Davutoglu cũng cho rằng khoản ngân sách này sẽ hỗ trợ các nỗ lực để sản xuất các loại vũ khí sử dụng trong T-129s.

Cũng theo Defense News, một chương trình sản xuất sẽ tập trung vào việc phát triển một máy bay chiến đấu mới, mặc dù chi tiết vẫn chưa được tiết lộ, nhưng đây là một loại máy bay đa dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự.

Trong khi thỏa thuận mới được tập trung vào xuất khẩu, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chi tiêu nhiều vào nhập khẩu quân sự. Hồi đầu tháng này, Lầu Năm Góc đã ký kết một hợp đồng gần 700 triệu USD để cung cấp cho Ankara một cơ số bí mật bom thông minh.

Theo Defense News, một quan chức quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: “Các thỏa thuận là kịp thời khi chúng ta đang tham gia một cách sâu sắc vào cuộc chiến tranh không đối xứng và cần bom thông minh”.

Ankara đã tiến hành các hoạt động an ninh đối với các cộng đồng người Kurd ở phía đông nam của đất nước này và đã bị cáo buộc bắn phá các đơn vị dân quân người Kurd (YPG) ở nước láng giềng Syria. Trong khi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định những hành động này là cần thiết để bảo vệ lãnh thổ của mình, nhóm người Kurd đã bác bỏ tuyên bố trên của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Kamuran Yuksek, đồng chủ tịch vùng của Đảng Dân chủ, nói với Sputnik Turkiye: “Tôi muốn đáp trả lại các tuyên bố của xã hội Thổ Nhĩ Kỳ về sự đoàn kết cần thiết để chống lại chính sách của chính phủ AKP này. Hành động của nhà cầm quyền đang gây chia rẽ nghiêm trọng và sâu sắc trong xã hội của chúng tôi. Bằng các hành động của mình, các thành viên Đảng AKP đã hình thành lên một xã hội nơi người ta cảm thấy hài lòng và vui sướng khi biết người Kurd thiệt mạng tại Cizre, Silopi và Sura”.

Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, Numan Kurtulmus nói với 24 TV hồi đầu tháng: “Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không tham gia vào một cuộc chiến tranh... Nhưng Thổ Nhĩ Kỳ bảo vệ chủ quyền của mình và sẽ đáp ứng với bất kỳ nỗ lực tấn công nào. Tôi hy vọng rằng trong trường hợp này, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không phải tham gia vào cuộc xung đột đơn độc”.

Theo Sputniknews

PetroTimes