1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan đóng băng tài khoản ngân hàng của cựu Thủ tướng Yingluck

(Dân trí) - Chính quyền Thái Lan đã đóng băng các tài khoản ngân hàng của cựu Thủ Tướng Yingluck Shinawatra cho khoản bồi thường 1 tỷ USD do cáo buộc liên quan tới chính sách trợ giá gạo mà bà ban hành gây thâm hụt ngân quỹ.


Cựu Thủ tướng Yingluck nhận hoa từ người ủng hộ trong phiên xét xử cuối cùng hồi tuần trước (Ảnh: Reuters)

Cựu Thủ tướng Yingluck nhận hoa từ người ủng hộ trong phiên xét xử cuối cùng hồi tuần trước (Ảnh: Reuters)

SCMP ngày 25/7 đưa tin, luật sư của cựu Thủ Tướng Yingluck cho biết chính phủ Thái Lan đã đóng băng một vài tài khoản ngân hàng của bà. Đây được cho là một động thái chưa từng có tiền lệ vì lần đầu tiên một lãnh đạo được bầu cử bị trừng phạt do việc thực thi chính sách của chính phủ.

Theo đó, nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan đang phải đối mặt với án tù 10 năm do bị cáo buộc vô trách nhiệm trong việc ban hành chính sách trợ giá gạo gây thất thoát ngân sách chính phủ. Ngoài ra, với việc bị truy tố, bà cũng bị cấm tham gia các hoạt động chính trị trong vòng 5 năm.

Trước quyết định bị tịch biên tài khoản bồi thường, phía đội ngũ tư pháp của bà Yingluck đã phản đối và kiến nghị lên tòa xem xét lại. Mặc dù vậy, vào ngày 24/7, Bộ Tài chính Thái Lan tuyên bố đã lên kế hoạch tịch thu 12 tài khoản thuộc về bà Yingluck.

Ngày 25/7, luật sư của bà Yingluck, ông Noppadon Laowthong, xác nhận có ít nhất 7 tài khoản đã bị khóa và không thể thực hiện bất cứ một giao dịch nào nữa.

Phát biểu về cáo buộc, bà Yingluck cho biết trên mạng xã hội Twitter: “Tôi sẵn sàng để chứng minh sự vô tội và tôi đã không làm gì sai trong bản tuyên bố sẽ được công bố vào ngày 1/8”.

Tòa án Tối cao Thái Lan dự kiến sẽ đưa ra phán quyết về phiên tòa xét xử bà Yingluck vào ngày 25/8.

Đức Hoàng