1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan chặn sông, khoan hang giải cứu đội bóng mắc kẹt

(Dân trí) - Các nhà chức trách và đội cứu hộ đã gấp rút triển khai nhiều biện pháp để đẩy nhanh tốc độ của chiến dịch giải cứu đội bóng thiếu niên Thái Lan bị mắc kẹt từ 11 ngày trước đây.

Đội cứu hộ tiếp tế đồ ăn, nước uống và thuốc men cho đội bóng thiếu niên bị mắc kẹt trong hang Tham Luang (Ảnh: Reuters)
Đội cứu hộ tiếp tế đồ ăn, nước uống và thuốc men cho đội bóng thiếu niên bị mắc kẹt trong hang Tham Luang (Ảnh: Reuters)

Theo Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwon, nhà vua Thái Lan đã chỉ thị mọi nhân viên cứu hộ phải nỗ lực đưa các thành viên trong đội bóng bị mắc kẹt ra khỏi hang Tham Luang “trong thời gian sớm nhất có thể”. Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho biết nhà vua cũng chỉ đạo rằng chiến dịch giải cứu đội bóng lần này nên được xem là bài học cho các chiến dịch trong tương lai.

Hiện các nhà chức trách Thái Lan đang triển khai một số biện pháp để có thể rút ngắn thời gian chờ đợi của 13 người bị mắc kẹt trong hang Tham Luang tại tỉnh Chiang Rai. Chỉ huy lực lượng cứu hộ Narongsak Osotthanakorn cho biết thời điểm và cách thức giải cứu các thành viên trong đội bóng và huấn luyện viên của họ sẽ phụ thuộc vào mực nước trong hang.

Chặn sông và khoan hang

Nước được bơm ra khỏi hang Tham Luang (Ảnh: Reuters)
Nước được bơm ra khỏi hang Tham Luang (Ảnh: Reuters)

Bangkok Post dẫn lời Phó giám đốc Cơ quan Bảo tồn Công viên tự nhiên, Động thực vật hoang dã Thái Lan (DNP) Chongklai Worapongsathorn cho biết các đội thoát nước đã thành công trong việc chặn hai nhánh sông chính dẫn nước vào hang Tham Luang.

Từ tuần trước, các quan chức của DNP đã làm việc với người dân địa phương để xây dựng các con đập nhằm chuyển hướng dòng nước từ hai nhánh sông chính là Huay Nam Dan ở phía bắc và Huay Makork ở phía nam vào hang Tham Luang. Việc làm này đã mang lại kết quả tích cực khi lượng nước được bơm ra ngoài nhiều hơn so với lượng nước chảy vào hang, theo DNP.

Các nhà chức trách cho biết 50 trong số 758 cánh đồng lúa đã bị ngập do lượng nước được bơm ra từ hang Tham Luang. Đây là những cánh đồng của 3 ngôi làng xung quanh hang Tham Luang và người dân địa phương nhất trí để đội thoát nước xả nước ra cánh đồng của họ, từ đó giúp lực lượng cứu hộ tiếp cận hang dễ dàng hơn.

Theo ông Narongsak Osotthanakorn, tỉnh trưởng tỉnh Chiang Rai, công tác bơm nước ra khỏi hang đang được tiến hành khẩn trương cả ở trong và ngoài hang. Trong khi đó, mực nước trong hang đã rút bớt 1cm mỗi giờ.

Ngoài bơm nước ra khỏi hang, lực lượng cứu hộ cũng đang tính tới phương án tìm thêm lối vào hang từ trên cao. Theo ông Narongsak, kết quả của cuộc khảo sát về các khe hở để có thể tiếp cận 13 người mắc kẹt từ trần hang Tham Luang cho thấy, có 13 khe hở khả thi, trong đó có 3 khe hở được khoan với độ sâu nhất là 400m.

Cử thêm người nhái

Đặc nhiệm SEAL của hải quân Thái Lan mặc đồ lặn đi qua các lối đi ngập nước trong hang Tham Luang (Ảnh: Reuters)
Đặc nhiệm SEAL của hải quân Thái Lan mặc đồ lặn đi qua các lối đi ngập nước trong hang Tham Luang (Ảnh: Reuters)

Đại diện của quân đội Thái Lan, Đại tá Sirichan Ngathong, cho biết Tổng tư lệnh quân đội Thái Lan, Tướng Chalermchai Sitthisart, đã yêu cầu đưa các người nhái tới hang Tham Luang để hỗ trợ lực lượng cứu hộ. Theo bà Ngathong, 32 người nhái đã trải qua khóa huấn luyện lặn tác chiến và một khóa học lặn đặc biệt.

Hiện khoảng 1.100 binh sĩ đã được triển khai tại hang Tham Luang để hỗ trợ các chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ đội bóng mắc kẹt. Trong những ngày vừa qua, lực lượng đặc nhiệm SEAL của Hải quân Thái Lan với sự hỗ trợ của các thợ lặn và chuyên gia hang động quốc tế đã đóng góp vai trò quan trọng vào việc tiếp cận 13 người mắc kẹt trong hang Tham Luang.

Các thợ lặn và đặc nhiệm Thái Lan đang triển khai dạy lặn cho các cậu bé và huấn luyện viên của đội bóng để giúp họ tự di chuyển qua các lối đi ngập nước trong hang và ra ngoài an toàn. Việc đưa đội bóng ra khỏi hang đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng của lực lượng cứu hộ do cấu trúc phức tạp của hang Tham Luang và nguy cơ nước dâng cao do mưa lớn. Ngoài ra, sức khỏe của các thành viên trong đội bóng cũng cần được đảm bảo trước khi để 13 người tự bơi ra khỏi hang.

Sự hỗ trợ của bệnh viện

Đội cứu hộ tham gia chiến dịch giải cứu đội bóng bị mắc kẹt (Ảnh: Reuters)
Đội cứu hộ tham gia chiến dịch giải cứu đội bóng bị mắc kẹt (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Y tế Cộng đồng Thái Lan Jessada Chokdamrongsuk cho biết 13 người bị mắc kẹt trong hang Tham Luang dự kiến sẽ ở trong phòng cách ly vô trùng của bệnh viện Chiangrai Prachanukroh trong vòng từ 1-2 ngày sau khi được đưa ra khỏi hang. Sau đó, cha mẹ và người thân của họ mới được phép vào thăm.

Bộ trưởng Jessada cho biết ngay sau khi đội cứu hộ tìm thấy đội bóng trong hang, Bộ Y tế Cộng đồng đã lên kế hoạch vận chuyển, bao gồm 15 phút di chuyển bằng trực thăng và một giờ di chuyển bằng xe cứu thương, để đưa 13 người bị mắc kẹt từ hang Tham Luang về bệnh viện.

Các thành viên của đội bóng và huấn luyện viên cũng được yêu cầu ở lại bệnh viện ít nhất 1 tuần để chờ kết quả xét nghiệm dựa trên các mẫu được lấy từ cơ thể của họ. Đây là một phần trong kế hoạch của bệnh viện nhằm chẩn đoán và điều trị bất kỳ bệnh lý nghiêm trọng nào mà đội bóng có nguy cơ mắc phải trong thời gian bị mắc kẹt trong hang.

Các cầu thủ nhí từ 11-16 tuổi và huấn luyện viên 25 tuổi cần từ 3-7 ngày để dạ dày của họ có thể tái thích nghi với việc tiêu hóa thức ăn sau một thời gian không được ăn. Bộ trưởng Jessada cho biết các thành viên của đội bóng cũng cần đeo kính râm ngay sau khi được đưa ra khỏi hang tối để cho mắt có thời gian điều chỉnh trước khi tới gặp bác sĩ chuyên về mắt.

Bệnh viện Chiangrai Prachanukroh chuẩn bị sẵn một phòng vô trùng riêng biệt lớn với đầy đủ trang thiết bị để có thể điều trị cho 13 bệnh nhân. Đối với 2 cầu thủ nhí bị hen suyễn, các bác sĩ chuyên khoa cũng sẽ được đưa tới bệnh viện vô trùng để chữa trị cho 2 trường hợp này. Các nhân viên hoặc tình nguyện viên tham gia vào chiến dịch giải cứu đội bóng được khuyến cáo liên hệ với bệnh viện nếu nghi ngờ mắc bất kỳ chứng bệnh nào liên quan tới hang động.

Thành Đạt

Tổng hợp