1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan cam kết ủng hộ bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông

(Dân trí) - Thái Lan sẽ tiếp tục đảm bạo việc thực thi một bộ quy tắc ứng xử giữa Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam, trong bối cuộc tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông vẫn tiếp diễn.

 

Thái Lan cam kết ủng hộ bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông - 1

Tổng thống Philippines Benigno Aquino và Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha. (Ảnh: Manila Times)

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã khẳng định điều đó trong cuộc hội đàm với Tổng thống Philippines Benigno Aquino tại Manila ngày 28/8.

Thái Lan đã đóng vai trò điều phối quan hệ ASEAN và Trung Quốc trong giai đoạn 2012-2015.

Ông Prayut, người đang có chuyến thăm Manila lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức hồi năm ngoái, cho hay ông và Tổng thống Aquino đã thảo luận quan điểm của họ về vấn đề Biển Đông trong cuộc họp đàm được tổ chức tại dinh tổng thống Malacanang vào sáng qua.

"Tôi đã bày tỏ sự cảm kích đối với Philippines vì ủng hộ Thái Lan trong vai trò điều phối quan hệ Trung-Quốc-ASEAN. Thái Lan cam kết hợp tác với Philippines và các nước ASEAN trong việc thực thi đầy đủ Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và thúc đẩy tham vấn về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

ASEAN và Trung Quốc từ lâu đã thảo luận một bộ quy tắc ứng xử để giải quyết các vấn đề mà các quốc gia cùng có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông gặp phải. Tuy nhiên, cho tới nay chỉ có DOC được nhất trí và ký kết vào năm 2002.

DOC tái khẳng định cam kết của các kết đối với Công ước về Luật Biển của Liên hợp quốc và các điều luật quốc tế khác. Tuyên bố cũng nói rằng các quốc gia ASEAN và Trung Quốc nên giải quyết các tranh chấp bằng "biện pháp hòa bình, không sử dụng đe dọa hoặc vũ lực, thông qua các cuộc đàm phán và tham vấn".

Thủ tướng Prayut cho hay chính phủ của ông sẽ ủng hộ Singapore khi nước này tiếp quản cương vị điều phối quan hệ ASEAN-Trung Quốc trong năm nay.

Về phần mình, Tổng thống Aquino chúc mừng Thái Lan vì thành công trong vai trò nước điều phối. "Thái Lan thực sự là một người bạn tin cậy của Philippines trong việc thúc đẩy sự hiểu biết, hòa bình và ổn định", ông Aquino nói.

An Bình

Theo Inquirer

 

Thái Lan cam kết ủng hộ bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông - 2