1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Syria kết thúc cuộc phiêu lưu của tên lửa hành trình Mỹ?

Syria được Nga cung cấp nhanh chóng các hệ thống phòng thủ tên lửa, chấm dứt cuộc phiêu lưu của tên lửa hành trình Mỹ ở chiến trường Syria.

Các hợp đồng giao hàng nhanh các hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga cho quân đội Syria được ưu tiên thực hiện sẽ làm thay đổi cán cân lực lượng ở khu vực này và bảo đảm an toàn cho quân đội Syria trước các cuộc tấn công bằng tên lửa của Mỹ.

Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược và dự báo RUDN Dmitry Egorchenko cho biết.

Quân đội Syria sẽ khôi phục hoàn toàn hệ thống phòng thủ trên cả nước bằng các hệ thống phòng thủ hiện đại của Nga.
Quân đội Syria sẽ khôi phục hoàn toàn hệ thống phòng thủ trên cả nước bằng các hệ thống phòng thủ hiện đại của Nga.

“Tình hình chính trị-quân sự hiện tại ở Trung Đông đòi hỏi việc bàn giao nhanh chóng các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại cho quân đội Syria.

Sau cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình của Mỹ vào căn cứ không quân Shayrat của quân đội Syria đã chứng tỏ rằng, Damascus chỉ có thể hy vọng vào Moscow.

Những hành động tương tự của Mỹ hoàn toàn có thể được thực hiện bất cứ lúc nào, để chống lại chúng chỉ có thể trang bị các hệ thống phòng thủ hiện đại nhất thế giới hiện nay.

Syria là một quốc gia có chủ quyền, họ có quyền mua bất kỳ phương tiện, vũ khí trang bị của nước ngoài và sử dụng chúng theo mục đích của họ”, chuyên gia này nhấn mạnh.

Trước đó Tổng thống Assad đã cho biết rằng, các cuộc đối thoại với Nga về việc nhanh chóng cung cấp các hệ thống phòng thủ hiện đại do Nga sản xuất đã được thực hiện.

Chủ tịch Ủy ban Hội đồng Liên bang về Quốc phòng và An ninh, ông Viktor Ozerov đã xác nhận rằng, Moscow đã sẵn sàng cung cấp các hệ thống phòng thủ cho Syria và ưu tiên thực hiện.

Ông cũng nhấn mạnh rằng: “Các hợp đồng cung cấp các hệ thống phòng thủ cho Syria không vi phạm các quy định của luật pháp quốc tế và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Các hệ thống này không phải là loại vũ khí tấn công mà được sử dụng để phòng thủ”.

Các hệ thống phòng thủ của Nga hiện triển khai ở Syria với mục đích bảo đảm an toàn cho các lực lượng của Nga ở căn cứ Tartus và Hmeymim. Việc sử dụng chúng vào mục đích khác sẽ vi phạm nghiệm trọng các quy định quốc tế và có thể làm cho tình hình khu vực ngày càng trở nên phức tạp.

Trước đó vào sáng 7/4 tàu khu trục USS Porter và USS Ross của Mỹ đã tấn công bằng 59 tên lửa hành trình vào căn cứ không quân Shayrat nhằm trừng phạt việc quân đội Syria sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Khan Shaykhun (mặc dù chưa xác minh được hung thủ thực hiện cuộc tấn công này).

Sau sự kiện đó Tổng thống Syria Bashar Asad đã tuyên bố rằng, Damascus đặc biệt quan tâm và cần trang bị các hệ thống phòng thủ thế hệ mới và tiến hành cuộc đàm phán với Nga về hợp đồng cung cấp nhanh chóng các hệ thống này.

Ông lưu ý rằng, lực lượng khủng bố IS đã phá hủy hơn một nửa các hệ thống phòng thủ của quân đội Syria và họ cần phải khôi phục lại chúng.

Hành động của Mỹ ở Syria đã cho thấy: nếu không phát triển ngành công nghiệp quân sự, không trang bị các loại vũ khí, phương tiện quân sự hiện đại cho quân đội thì không thể bảo vệ chống lại các cuộc tấn công bất ngờ và cũng không có điều ước quốc tế nào có thể bảo vệ chống lại chúng.

Đây là một bài học không chỉ cho Nga và Damascus, mà còn cho cả thế giới. Trước khi Mỹ tấn công, nhiều người vẫn đang ảo tưởng về việc Liên Hiệp Quốc sẽ bảo vệ cho các quốc gia trên thế giới, tuy nhiên sau cuộc tấn công của Mỹ đã chứng minh điều ngược lại.

“Hệ thống phòng thủ của Nga là một phương tiện, vũ khí quân sự được dùng để phòng thủ và hợp đồng cung cấp cho các nước khác không vi phạm luật pháp quốc tế hay các lệnh trừng phạt.

Vì vậy việc quân đội Syria nhanh chóng nhận và trang bị các hệ thống phòng thủ của Nga trên toàn lãnh thổ sẽ chấm dứt cuộc phiêu lưu của Hoa Kỳ”, ông Dmitry Egorchenko kết luận.

Theo Minh Tú

Đất Việt