1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Syria đã sơ tán căn cứ không quân trước khi bị Mỹ tấn công

(Dân trí) - Quân đội Syria được cho là đã kịp sơ tán hầu hết binh sĩ, máy bay và các trang thiết bị quân sự khác khỏi căn cứ không quân Shayrat trước khi 59 tên lửa của Mỹ dội xuống đây sáng 7/4, Reuters cho biết.


(Ảnh minh họa: Sputnik)

(Ảnh minh họa: Sputnik)

Reuters dẫn lời cư dân sống gần căn cứ Shayrat cho biết, trước khi xảy ra vụ tấn công tên lửa của Mỹ rạng sáng nay 7/4 theo giờ địa phương, họ đã nhìn thấy quân đội Syria di chuyển binh sĩ và trang thiết bị khỏi đây. Họ cho rằng, quân đội của chính phủ Syria đã lường trước được tình hình nên chỉ có đường băng, tháp kiểm soát không lưu của căn cứ bị phá hủy.

Vụ tấn công xảy ra 8h45 tối 6/4 theo giờ Mỹ (rạng sáng nay theo giờ Syria) khi hai tàu chiến Mỹ nã tổng cộng 59 tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ Shayrat gần thành phố Homs của Syria. Theo thông tin ban đầu, vụ tấn công khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và phá hủy 9 máy bay ở căn cứ.

Hiện vẫn chưa rõ thiệt hại sau vụ tấn công trên mặc dù Lầu Năm Góc nói rằng họ tin vụ tấn công đã phá hủy nghiêm trọng căn cứ của Syria. Tổ chức nhân quyền ở Syria cho biết, vụ tấn công đã phá hủy gần như hoàn toàn căn cứ không quân của Syria. Quân đội Syria cũng chỉ trích Mỹ trên đài truyền hình quốc gia, nói rằng vụ tấn công là hành động khiêu khích và gây tổn hại nghiêm trọng cho Syria.

Căn cứ Shayrat nằm cách thành phố Homs khoảng 35km về phía đông nam. Căn cứ này có một đường băng chính và một đường băng phụ trợ dài 3 km để các nhân viên kỹ thuật làm công tác chuẩn bị.

Theo lời người dân địa phương, quân đội Nga từng sử dụng căn cứ này vào đầu năm 2016 nhưng sau đó đã rút các sĩ quan khỏi đây. Vì vậy, hiện căn cứ Shayrat chủ yếu do quân đội Syria và Iran vận hành. Gần căn cứ này có một khách sạn mà các sĩ quan Iran nghỉ lại, song hiện không rõ khách sạn này có bị phá hủy sau vụ tấn công của Mỹ hay không.

Minh Phương

Theo Sputnik