1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ông Trump và Putin nhất trí gặp thượng đỉnh lần đầu tại nước thứ ba

(Dân trí) - Giới chức Mỹ và Nga ngày 27/6 đã nhất trí thời gian và địa điểm cho cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin, hãng tin TASS dẫn lời cố vấn tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết.


Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và người đồng cấp Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và người đồng cấp Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters)

"Hai bên đã thảo luận vấn đề này từ rất lâu thông qua các kênh trao đổi kín. Tôi có thể nói rằng, hai bên đã đạt được thỏa thuận về tổ chức một hội nghị thượng đỉnh, thậm chí đã thống nhất cả thời gian và địa điểm. Chúng tôi sẽ công bố chi tiết kế hoạch vào ngày mai cùng với các đối tác Mỹ", ông Ushakov cho biết hôm qua 27/6.

Cố vấn Ushakov cho biết thêm, hai nhà lãnh đạo sẽ gặp gỡ thượng đỉnh tại một địa điểm "thuận lợi" ở một nước thứ ba. "Một địa điểm vô cùng thuận lợi cho cả Mỹ và Nga đã được lựa chọn ở nước thứ ba", ông Ushakov nói.

Cũng theo ông Ushakov, cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Putin có thể kéo dài vài giờ và hai nhà lãnh đạo có thể đưa ra tuyên bố chung sau hội nghị. Cụ thể, hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau vào khoảng giữa ngày, hội đàm kín một đối một trước khi họp báo chung.

Ông Ushakov cũng tiết lộ một số chủ đề chính sẽ được trao đổi tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo gồm ổn định chiến lược, cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, một số vấn đề khu vực, quốc tế và vấn đề trong quan hệ song phương Nga-Mỹ.

Những thông tin trên được đưa ra sau khi Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton hội kiến Tổng thống Nga Putin ngày 27/6. Cố vấn Ushakov cho biết, ông cũng sẽ thảo luận thêm với ông Bolton về các chi tiết cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Donald Trump.

Trước đó một số nguồn tin nói rằng, Tổng thống Trump và Tổng thống Putin nhiều khả năng sẽ họp thượng đỉnh lần đầu tiên vào khoảng giữa tháng 7. Về phần mình, Tổng thống Trump hy vọng cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Putin sẽ diễn ra ở thủ đô Helsinki của Phần Lan vào khoảng thời gian sau hội nghị thượng đỉnh NATO. Ông cho biết, cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung vào vấn đề Syria và Ukraine.

Tổng thống Trump và Putin gặp nhau gần đây nhất vào tháng 11 năm ngoái bên lề Tuần lễ APEC diễn ra ở Việt Nam. Sau cuộc hội đàm này, ông Trump tin rằng Nga không can thiệp vào bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 như giới chức Mỹ cáo buộc.

Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên Trump-Putin có thể khiến các đồng minh của Mỹ như Anh phật lòng khi Washington xích lại gần Moscow. Thượng nghị sĩ Dân chủ Mỹ Chris Coons bình luận: "Rất có thể hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ sẽ mang tính xây dựng, nhưng tôi lo ngại rằng sau những động thái mới đây tại hội nghị G7 ở Canada, Tổng thống Trump sẽ một lần nữa làm phật lòng các đồng minh thân cận nhất tại hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới chỉ để nhằm có một cuộc gặp suôn sẻ với Tổng thống Putin".

Minh Phương

Theo TASS