1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nữ anh hùng được người Triều Tiên tưởng niệm trọng thể là ai?

(Dân trí) - Một sự kiện nhảy múa tập thể đã diễn ra tại thủ đô Bình Nhưỡng trong ngày 24/12 khi người dân Triều Tiên kỷ niệm 100 năm ngày sinh của phu nhân cố lãnh đạo Kim Nhật Thành, đúng vào dịp lễ Giáng sinh năm nay.

Theo Dailymail, ngày 24/12, nhiều người dân Triều Tiên đã tập trung trước Đài tưởng niệm Thành lập Đảng, một công trình biểu tượng ở thủ đô Bình Nhưỡng, và cùng nhau khiêu vũ dưới tuyết rơi. (Ảnh: Reuters)
Theo Dailymail, ngày 24/12, nhiều người dân Triều Tiên đã tập trung trước Đài tưởng niệm Thành lập Đảng, một công trình biểu tượng ở thủ đô Bình Nhưỡng, và cùng nhau khiêu vũ dưới tuyết rơi. (Ảnh: Reuters)

Những người phụ nữ Triều Tiên mặc trang phục truyền thống thể hiện niềm hân hoan khi nhảy múa. Sự kiện khiêu vũ diễn ra đúng vào dịp lễ Giáng sinh năm nay. (Ảnh: Reuters)
Những người phụ nữ Triều Tiên mặc trang phục truyền thống thể hiện niềm hân hoan khi nhảy múa. Sự kiện khiêu vũ diễn ra đúng vào dịp lễ Giáng sinh năm nay. (Ảnh: Reuters)

Đài Tưởng niệm Thành lập Đảng cao khoảng 50 m với các biểu tượng búa, liềm và cây bút, tượng trưng cho lực lượng công nhân, nông dân và tri thức, được dựng lên để kỷ niệm 50 năm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)
Đài Tưởng niệm Thành lập Đảng cao khoảng 50 m với các biểu tượng búa, liềm và cây bút, tượng trưng cho lực lượng công nhân, nông dân và tri thức, được dựng lên để kỷ niệm 50 năm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)

Đây là hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh của bà Kim Jong-suk, người vợ đầu tiên của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành, mẹ của cố lãnh đạo Kim Jong-il và là bà nội của đương kim lãnh đạo Kim Jong-un. (Ảnh: Rex)
Đây là hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh của bà Kim Jong-suk, người vợ đầu tiên của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành, mẹ của cố lãnh đạo Kim Jong-il và là bà nội của đương kim lãnh đạo Kim Jong-un. (Ảnh: Rex)

Bà Kim Jong-suk là nhà hoạt động giành độc lập của Triều Tiên và là đảng viên đảng Cộng sản Triều Tiên trong những năm 1930 - 1940. Tại Triều Tiên, bà được suy tôn là “Anh hùng của Cách mạng chống Nhật” và chân dung của bà được xuất hiện trong các hoạt động tuyên truyền tại Triều Tiên. Trong ảnh: Nhà lập quốc Triều Tiên Kim Nhật Thành chụp ảnh cùng vợ, bà Kim Jong-suk, và con trai Kim Jong-il. (Ảnh: Reuters)
Bà Kim Jong-suk là nhà hoạt động giành độc lập của Triều Tiên và là đảng viên đảng Cộng sản Triều Tiên trong những năm 1930 - 1940. Tại Triều Tiên, bà được suy tôn là “Anh hùng của Cách mạng chống Nhật” và chân dung của bà được xuất hiện trong các hoạt động tuyên truyền tại Triều Tiên. Trong ảnh: Nhà lập quốc Triều Tiên Kim Nhật Thành chụp ảnh cùng vợ, bà Kim Jong-suk, và con trai Kim Jong-il. (Ảnh: Reuters)

Ngoài hoạt động khiêu vũ, lễ đặt vòng hoa cũng đã được tiến hành trước tượng đài Kim Jong-suk tại Nghĩa trang Liệt sĩ Cách mạng ở núi Taesong. (Ảnh: Reuters)
Ngoài hoạt động khiêu vũ, lễ đặt vòng hoa cũng đã được tiến hành trước tượng đài Kim Jong-suk tại Nghĩa trang Liệt sĩ Cách mạng ở núi Taesong. (Ảnh: Reuters)

Các quan chức cấp cao của Triều Tiên đã tham dự lễ đặt vòng hoa nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố đệ nhất phu nhân Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)
Các quan chức cấp cao của Triều Tiên đã tham dự lễ đặt vòng hoa nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố đệ nhất phu nhân Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)

Bà Kim Jong-suk mất ngày 22/9/1949. Hiện vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh sự ra đi của bà. Một số người cho rằng bà qua đời khi sinh con thiếu tháng, trong khi một số nguồn tin khác nói rằng bà bị trúng đạn. (Ảnh: Reuters)
Bà Kim Jong-suk mất ngày 22/9/1949. Hiện vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh sự ra đi của bà. Một số người cho rằng bà qua đời khi sinh con thiếu tháng, trong khi một số nguồn tin khác nói rằng bà bị trúng đạn. (Ảnh: Reuters)

Thành Đạt

Tổng hợp