1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những người nổi tiếng thế giới sinh năm Tuất

(Dân trí) - Ngoài 3 tổng thống Mỹ, nhiều nhân vật nổi tiếng trong các lĩnh vực trên thế giới đều là những người sinh năm Tuất.

Tỷ phú Donald Trump, sinh ngày 14/6/1946, là đương kim Tổng thống Mỹ. Trước khi tham gia chính trường, ông từng là một doanh nhân thành đạt và là ngôi sao truyền hình thực tế của Mỹ. Các chuyên gia phong thủy dự đoán ông Trump sẽ gặp nhiều trắc trở trong “năm tuổi” Mậu Tuất 2018, đặc biệt là khi có sự xung đột giữa yếu tố Hỏa và Thổ. (Ảnh: Getty)
Tỷ phú Donald Trump, sinh ngày 14/6/1946, là đương kim Tổng thống Mỹ. Trước khi tham gia chính trường, ông từng là một doanh nhân thành đạt và là ngôi sao truyền hình thực tế của Mỹ. Các chuyên gia phong thủy dự đoán ông Trump sẽ gặp nhiều trắc trở trong “năm tuổi” Mậu Tuất 2018, đặc biệt là khi có sự xung đột giữa yếu tố Hỏa và Thổ. (Ảnh: Getty)

Ông George W. Bush, sinh ngày 6/7/1946, là tổng thống đời thứ 43 của Mỹ trong nhiệm kỳ 2001-2009. Trước đó, ông từng là Thống đốc bang Texas từ năm 1995 đến năm 2000. Ông là con trai của cựu Tổng thống George H. W. Bush và từng là một doanh nhân. (Ảnh: Nhà Trắng)
Ông George W. Bush, sinh ngày 6/7/1946, là tổng thống đời thứ 43 của Mỹ trong nhiệm kỳ 2001-2009. Trước đó, ông từng là Thống đốc bang Texas từ năm 1995 đến năm 2000. Ông là con trai của cựu Tổng thống George H. W. Bush và từng là một doanh nhân. (Ảnh: Nhà Trắng)

Cựu Tổng thống Bill Clinton là một trong ba nhà lãnh đạo Mỹ sinh năm Tuất. Sinh ngày 19/8/1946, ông Clinton là tổng thống thứ 42 của Mỹ, lên nắm quyền lãnh đạo từ năm 1993-2001. Ông kết hôn với bà Hillary Clinton - người sau này trở thành Ngoại trưởng Mỹ và là ứng viên tổng thống đảng Dân chủ năm 2016. (Ảnh: AP)
Cựu Tổng thống Bill Clinton là một trong ba nhà lãnh đạo Mỹ sinh năm Tuất. Sinh ngày 19/8/1946, ông Clinton là tổng thống thứ 42 của Mỹ, lên nắm quyền lãnh đạo từ năm 1993-2001. Ông kết hôn với bà Hillary Clinton - người sau này trở thành Ngoại trưởng Mỹ và là ứng viên tổng thống đảng Dân chủ năm 2016. (Ảnh: AP)

Hoàng tử William, cháu trai của Nữ hoàng Anh, sinh ngày 21/6/1982 và là người đứng thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng của Hoàng gia Anh, sau cha - Thái tử Charles. Kết hôn với Công nương Kate, Hoàng tử William đang có một gia đình hạnh phúc với 2 người con và một thành viên nhí sắp chào đời. (Ảnh: Getty)
Hoàng tử William, cháu trai của Nữ hoàng Anh, sinh ngày 21/6/1982 và là người đứng thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng của Hoàng gia Anh, sau cha - Thái tử Charles. Kết hôn với Công nương Kate, Hoàng tử William đang có một gia đình hạnh phúc với 2 người con và một thành viên nhí sắp chào đời. (Ảnh: Getty)

Sinh ngày 20/8/1910, Mẹ Theresa là một nhân vật nổi tiếng trên toàn thế giới với các hoạt động nhân đạo. Mẹ Theresa đã dành cả cuộc đời để chăm sóc cho những người khuyết tật, đau ốm và kém may mắn. Mẹ Theresa đã được trao giải Nobel hòa bình vì các hoạt động thiện nguyện và được Tòa thánh Vatican phong thánh trước đông đảo giáo dân tại Vatican. (Ảnh: Time)
Sinh ngày 20/8/1910, Mẹ Theresa là một nhân vật nổi tiếng trên toàn thế giới với các hoạt động nhân đạo. Mẹ Theresa đã dành cả cuộc đời để chăm sóc cho những người khuyết tật, đau ốm và kém may mắn. Mẹ Theresa đã được trao giải Nobel hòa bình vì các hoạt động thiện nguyện và được Tòa thánh Vatican phong thánh trước đông đảo giáo dân tại Vatican. (Ảnh: Time)

“Ông hoàng nhạc pop” Michael Jackson sinh ngày 29/8/1958. Michael Jackson đã trở thành tượng đài trong làng âm nhạc thế giới với những bước nhảy mang đậm dấu ấn, những bài hát nổi tiếng và phong cách thời trang độc đáo. Mặc dù Michael Jackson đã qua đời, nhưng tầm ảnh hưởng của nghệ sĩ này vẫn luôn lan tỏa cho tới ngày nay. (Ảnh: Wikipedia)
“Ông hoàng nhạc pop” Michael Jackson sinh ngày 29/8/1958. Michael Jackson đã trở thành tượng đài trong làng âm nhạc thế giới với những bước nhảy mang đậm dấu ấn, những bài hát nổi tiếng và phong cách thời trang độc đáo. Mặc dù Michael Jackson đã qua đời, nhưng tầm ảnh hưởng của nghệ sĩ này vẫn luôn lan tỏa cho tới ngày nay. (Ảnh: Wikipedia)

Madonna là một trong những nữ nghệ sĩ tuổi Tuất nổi tiếng thế giới. Được mệnh danh là “Nữ hoàng nhạc pop”, Madonna là biểu tượng về phong cách âm nhạc và thời trang, thậm chí tạo nên một thế hệ âm nhạc mới trên thế giới và là nguồn cảm hứng cho nhiều ca sĩ trẻ. Cô là ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, doanh nhân và bán được hơn 300 triệu bản thu âm trên toàn thế giới. (Ảnh: Getty)
Madonna là một trong những nữ nghệ sĩ tuổi Tuất nổi tiếng thế giới. Được mệnh danh là “Nữ hoàng nhạc pop”, Madonna là biểu tượng về phong cách âm nhạc và thời trang, thậm chí tạo nên một thế hệ âm nhạc mới trên thế giới và là nguồn cảm hứng cho nhiều ca sĩ trẻ. Cô là ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, doanh nhân và bán được hơn 300 triệu bản thu âm trên toàn thế giới. (Ảnh: Getty)


Jennifer Lopez, sinh ngày 24/7/1970, là nghệ sĩ đa tài người Mỹ nổi tiếng thế giới. Cô là diễn viên, ca sĩ, vũ công và nhà thiết kế thời trang. Người phụ nữ tuổi Tuất từng nhận nhiều giải thưởng danh giá trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của mình. (Ảnh: Getty)

Jennifer Lopez, sinh ngày 24/7/1970, là nghệ sĩ đa tài người Mỹ nổi tiếng thế giới. Cô là diễn viên, ca sĩ, vũ công và nhà thiết kế thời trang. Người phụ nữ tuổi Tuất từng nhận nhiều giải thưởng danh giá trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của mình. (Ảnh: Getty)

Thành Đạt

Tổng hợp