1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản tập trận bắn đạn thật giữa lúc căng thẳng với Triều Tiên

(Dân trí) - Khoảng 2.400 binh sĩ và nhiều khí tài quân sự của Nhật Bản hôm nay 24/8 đã bắt đầu cuộc tập trận bắn đạn thật kéo dài 3 ngày ở khu vực gần núi Phú Sĩ trong bối cảnh tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vẫn chưa hạ nhiệt.

Quân đội Nhật Bản hôm nay 24/8 đã bắt đầu cuộc tập trận quân sự thường niên ở khu vực gần núi Phú Sĩ. Cuộc tập trận dự kiến kéo dài 3 ngày với sự tham gia của đông đảo binh sĩ cùng các khí tài quân sự hiện đại.
Quân đội Nhật Bản hôm nay 24/8 đã bắt đầu cuộc tập trận quân sự thường niên ở khu vực gần núi Phú Sĩ. Cuộc tập trận dự kiến kéo dài 3 ngày với sự tham gia của đông đảo binh sĩ cùng các khí tài quân sự hiện đại.

Khoảng 2.400 binh sĩ cùng các đơn vị xe tăng, trực thăng và súng trường đã được triển khai tới các thao trường ở khu vực chân núi Phú Sĩ - nơi cách thủ đô Tokyo khoảng 80 km về phía tây.
Khoảng 2.400 binh sĩ cùng các đơn vị xe tăng, trực thăng và súng trường đã được triển khai tới các thao trường ở khu vực chân núi Phú Sĩ - nơi cách thủ đô Tokyo khoảng 80 km về phía tây.

Lực lượng không quân Nhật Bản cũng tham dự cuộc tập trận lần này. Các binh sĩ thuộc đội nhảy dù đã thực hiện các bài tập nhảy từ trên máy bay quân sự.
Lực lượng không quân Nhật Bản cũng tham dự cuộc tập trận lần này. Các binh sĩ thuộc đội nhảy dù đã thực hiện các bài tập nhảy từ trên máy bay quân sự.

Các máy bay chiến đấu F-2 và các khẩu pháo phòng không cũng đã được quân đội Nhật Bản triển khai tới cuộc tập trận.
Các máy bay chiến đấu F-2 và các khẩu pháo phòng không cũng đã được quân đội Nhật Bản triển khai tới cuộc tập trận.

Theo AFP, cuộc tập trận được tiến hành với mục đích giúp Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản nâng cao năng lực trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công nhằm vào các đảo xa xôi của nước này.
Theo AFP, cuộc tập trận được tiến hành với mục đích giúp Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản nâng cao năng lực trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công nhằm vào các đảo xa xôi của nước này.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên cảnh báo sẽ phóng tên lửa về phía đảo Guam của Mỹ và với lộ trình như vậy, tên lửa Triều Tiên sẽ bay qua lãnh thổ Nhật Bản. Trong các vụ thử nghiệm gần đây, tên lửa Triều Tiên đều rơi xuống biển Nhật Bản, thậm chí còn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này.
Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên cảnh báo sẽ phóng tên lửa về phía đảo Guam của Mỹ và với lộ trình như vậy, tên lửa Triều Tiên sẽ bay qua lãnh thổ Nhật Bản. Trong các vụ thử nghiệm gần đây, tên lửa Triều Tiên đều rơi xuống biển Nhật Bản, thậm chí còn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này.

Ngoài ra, tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc và Nga cũng được cho là lý do khiến quân đội Nhật Bản tăng cường năng lực phòng vệ thông qua các cuộc tập trận.
Ngoài ra, tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc và Nga cũng được cho là lý do khiến quân đội Nhật Bản tăng cường năng lực phòng vệ thông qua các cuộc tập trận.

“Hiện có nhiều vấn đề và nhân tố bất ổn như nỗ lực mạnh mẽ của Trung Quốc hòng thay đổi hiện trạng ở khu vực Biển Đông và biển Hoa Đông, sự tiến bộ của chương trình phát triển tên lửa cũng như vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, cùng với đó là sự hiện diện của Nga ở Viễn Đông”, Tướng Koji Yamazaki, Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (GSDF) cho biết trong thông báo về cuộc tập trận.
“Hiện có nhiều vấn đề và nhân tố bất ổn như nỗ lực mạnh mẽ của Trung Quốc hòng thay đổi hiện trạng ở khu vực Biển Đông và biển Hoa Đông, sự tiến bộ của chương trình phát triển tên lửa cũng như vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, cùng với đó là sự hiện diện của Nga ở Viễn Đông”, Tướng Koji Yamazaki, Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (GSDF) cho biết trong thông báo về cuộc tập trận.

Nhật Bản từng tuyên bố sẽ bắn hạ các tên lửa Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng có ý định đe dọa an ninh của Nhật.
Nhật Bản từng tuyên bố sẽ bắn hạ các tên lửa Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng có ý định đe dọa an ninh của Nhật.

Ngoài cuộc tập trận tại khu vực núi Phú Sĩ, quân đội Nhật Bản cũng đang tiến hành đợt huấn luyện pháo binh bắn đạn thật với quân đội Mỹ ở đảo Hokkaido phía bắc Nhật Bản.
Ngoài cuộc tập trận tại khu vực núi Phú Sĩ, quân đội Nhật Bản cũng đang tiến hành đợt huấn luyện pháo binh bắn đạn thật với quân đội Mỹ ở đảo Hokkaido phía bắc Nhật Bản.

Thành Đạt

Ảnh: Reuters