1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhà Trắng xử lý quan chức nói ông John McCain “đằng nào cũng sắp qua đời”

(Dân trí) - Văn phòng Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cơ quan này đã xử lý nội bộ một nhân viên truyền thông sau khi người này được cho là đã có lời bình luận khiếm nhã và không phù hợp về căn bệnh ung thư của Thượng nghị sĩ kỳ cựu John McCain.

Thượng nghị sĩ John McCain (Ảnh: Getty)
Thượng nghị sĩ John McCain (Ảnh: Getty)

Trong cuộc họp báo ngày 14/5, Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Raj Shah cho biết vấn đề về phát ngôn của cô Kelly Sadler, trợ lý truyền thông văn phòng tổng thống, với ông McCain đã được xử lý.

“Đây là vấn đề nội bộ và nó đã được xử lý nội bộ và tôi không còn gì để nói thêm nữa”, ông Shah cho hay.

Ngày 10/5, trong một cuộc họp kín tại Nhà Trắng bàn về việc ông John McCain không đồng tình với đề xuất bổ nhiệm bà Gina Haspel làm giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), cô Kelly Sadler dường như đã phát ngôn: “Điều đó không quan trọng. Ông ấy đằng nào cũng sắp qua đời”. Đây là thời điểm mà ông McCain đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư và phát ngôn của cô Sadler đã gây nên một làn sóng chỉ trích chống lại cô.

Ông Shah cho biết cô Sadler đã trực tiếp gửi lời xin lỗi tới con gái Thượng nghị sĩ McCain, Meghan McCain. Khi được hỏi vì sao cô không xin lỗi công khai, ông Shah nói cố Sadler muốn “giải quyết vấn đề trực tiếp với gia đình ông McCain”.

Lời bình luận có phần khiếm nhã của cô Sadler đã bị các nghị sĩ và chính trị gia từ cả 2 phe trong quốc hội phản ứng dữ dội bao gồm nghị sĩ Mitt Romney, John Kasich, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Bernie Sanders.

Ông Biden cho rằng sự nghiêm túc trong Nhà Trắng đã “chạm đáy” nếu một quan chức đưa ra phát ngôn không phù hợp như vậy trong khi cô Meghan McCain tỏ ra hoài nghi lý do vì sao cô Sadler vẫn không mất việc sau phát ngôn “đụng chạm” tới chính trị gia kỳ cựu McCain.

Trong một diễn biến khác, ông Matt Schlapp, Chủ tịch Liên đoàn Bảo thủ Mỹ, chồng của Giám đốc truyền thông chiến lược Nhà Trắng Mercedes Schlapp, nhận định rằng cô Sadler cũng là “nạn nhân” trong vụ việc, do những bàn bạc phía trong nội bộ đã bị rò rỉ ra ngoài.

Cô Kelly Sadler (Ảnh: Shutterstock)
Cô Kelly Sadler (Ảnh: Shutterstock)

Đức Hoàng

Theo NY Post