1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ngoại giao golf giảm căng thẳng tranh chấp biên giới Thái Lan-Campuchia

(Dân trí) - Hôm qua, chỉ một ngày trước cuộc gặp các chỉ huy quân đội cấp cao bàn giải pháp cho cuộc tranh chấp biên giới Thái Lan-Campuchia đang căng thẳng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh đã có buổi chơi golf ngoại giao cùng các quan chức quân sự Thái Lan.

Hoạt động thể thao ngoại giao này diễn ra khi các quan chức quân sự cấp trung của hai bên đang thảo luận tại Siem Riep để chuẩn bị cho cuộc họp chính vào ngày hôm nay, 24/10.

 

Phát biểu với báo giới trên đường ra sân golf, ông Tea Banh nói: “Cuộc thảo luận đã giải quyết được nhiều vấn đề. Cuộc họp ngày 24/10 chắc chắn sẽ làm dịu bớt căng thẳng vì chúng tôi sẽ thảo luận những phương cách làm tình hình diễn biến tích cực hơn”.

 

Cuộc họp nhằm giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ xung quanh vùng đất gần ngôi đền cổ Preah Vihear mà một tuần trước đây đã lên đến cao trào, châm ngòi cho vụ đọ súng ngắn giữa binh sĩ Thái Lan và Campuchia làm 1 lính Thái Lan và 3 lính Campuchia thiệt mạng.

 

Trước đó, Tướng Neang Phat, Quốc vụ khanh của Bộ Quốc phòng Campuchia, khẳng định với báo giới rằng trong cuộc họp ngày hôm nay, chỉ huy quân đội hai nước sẽ đạt được thoả thuận giảm số binh sĩ đang được triển khai ở vùng lãnh thổ tranh chấp.

 

"Chúng tôi cũng sẽ thảo luận về phương cách tránh đối đầu quân sự và tiếp tục triển khai lại quân đội”, ông nói.

 

Trong một động thái liên quan, Thủ tướng Campuchia Hun Sen và người đồng cấp Thái Lan dự kiến sẽ gặp nhau ngày hôm nay tại Bắc Kinh, bên lề hội nghị thượng đỉnh Á-Âu lần thứ 7 (ASEM-7).

 

Phát biểu trước báo giới ngày hôm qua, ông Somchai bày tỏ mong muốn khôi phục hoà bình giữa hai nước láng giềng “trong thời gian sớm nhất có thể”.

 

Ông nói: “Cuộc gặp với Thủ tướng Hun Sen dựa trên cơ sở chúng tôi là những nước láng giềng không bao giờ tách rời. Chúng tôi sẽ có mối quan hệ tốt và thân ái. Nếu có vấn đề, chúng tôi sẽ giải quyết nó bằng biện pháp hoà bình. Nếu có gì đó phải làm, chúng tôi sẽ làm để mang lại hoà bình và trật tự sớm nhất có thể”.

 

Tỉnh trưởng 4 tỉnh của Campuchia và Thái Lan bị ảnh hưởng của cuộc tranh chấp biên giới cũng họp ngày hôm qua tại Siem Reap để bàn các tăng cường hợp tác cho nhân dân khu vực biên giới trong khi hai bên vẫn còn bất đồng.

 

Căng thẳng Thái Lan-Campuchia bùng phát từ hồi tháng 7, khi đền Preah Vihear được Liêp Hợp Quốc liệt vào danh sách di sản thế giới.

 

Nguyễn Viết

Theo AFP