1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nghi phạm gốc Việt bác cáo buộc hỗ trợ khủng bố al-Qaeda

(Dân trí) - Nghi phạm gốc Việt bị buộc tội giúp đỡ chi nhánh al-Qaeda tại Yemen đã tuyên bố mình vô tội tại phiên xét xử hôm qua 4/3. Thẩm phán phiên tòa trên cho hay nghi phạm rất bình tĩnh nhưng bày tỏ “rất nhớ gia đình”.

Nghi phạm gốc Việt Minh Quang Pham. (Ảnh:

Nghi phạm gốc Việt Minh Quang Pham. (Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ)

Theo báo chí phương Tây, một tòa án liên bang của Mỹ hôm qua 4/3 đã đưa ra cáo buộc hỗ trợ vật chất cho chi nhánh al-Qaeda trên bán đảo Arab (AQAP) và nhận huấn luyện quân sự từ các phần tử khủng bố với nghi phạm gốc Việt Minh Quang Pham (32 tuổi).

Thẩm phán Alison Nathan cho hay khi được hỏi đã xem cáo trạng chưa và có biết bị buộc tội gì không, Pham nói rất bình thản: “Tôi đã đọc nó rồi”. Sau đó, người này nhấn mạnh: “Tôi không có tội”.

Thẩm phán Nathan cũng nhận định nghi phạm rất bình tĩnh. Pham trong phiên tòa đã nói “rất nhớ gia đình”.

Pham bị bắt tại Anh vào tháng 6/2012, rồi bị dẫn độ hôm 26/2 về Mỹ. Tài liệu của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Pham đang phải đối mặt với án tối đa là chung thân và tối thiểu là 40 năm tù với cáo buộc về 5 tội danh vì đã tuyên bố tham gia thánh chiến cùng với AQAP.

Các công tố viên cho hay Pham từ Anh sang Yemen hồi tháng 12/2010 và đã tuyên thệ trung thành với al-Qaeda. Trong một năm lưu lại Yemen, Pham được “huấn luyện kiểu quân sự” và giúp nhóm này tuyên truyền trên mạng internet trước khi quay lại Anh.

Tại Yemen, Pham hoạt động cùng 2 công dân Mỹ. Trong đó, một người được miêu tả giống Samir Khan, kẻ từng là biên tập viên tạp chí Inspire của al-Qaeda. Người còn lại là al-Awlaki, một trong những kẻ đứng đầu AQAP, nổi tiếng là hình tượng thu hút các thanh niên phương Tây về với al-Qaeda.

Pham giúp đỡ và phân tán tạp chí “Inspire” của al Qaeda cùng hai tên này, trước khi chúng chết trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ năm 2011.

AQAP, được thành lập năm 2009 sau khi các phiến quân ở Yemen và Arab Saudi hợp nhất, là chi nhánh hoạt động mạnh nhất của tổ chức khủng bố al-Qaeda.

Nhóm này được cho là có liên quan đến hàng loạt cuộc tấn công khủng bố, gần đây nhất là vụ xả súng vào tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo ở Paris, Pháp hồi đầu năm nay.

Thoa Phạm
Tổng hợp