1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga phá âm mưu tấn công khủng bố hàng loạt

(Dân trí) - Cơ quan tình báo Nga đã bắt giữ các thành viên của một nhóm khủng bố, trong đó có một thành viên của Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Tass đưa tin, cơ quan tình báo Nga FSB ngày 14/8 đã bắt giữ một số thành viên của một nhóm khủng bố bao gồm một người Nga và 3 người có quốc tịch thuộc khu vực Trung Á. FSB cáo buộc nhóm này với tội danh lên kế hoạch tấn công khủng bố hàng loạt.

“FSB đã ngăn chặn hành vi tấn công khủng bố ở các khu vực phương tiện giao thông công cộng và trung tâm thương mại lớn tại Moscow. Nhóm định sử dụng những kẻ đánh bom liều chết và thuốc nổ mạnh để thực hiện những mưu đồ trên”, FSB cho biết trong một tuyên bố.

“Trong một cuộc đột kích, FSB đã phát hiện và bắt giữ các thành viên của nhóm khủng bố, trong đó có 1 kẻ cầm đầu là một thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đang sống ngoài vòng pháp luật Nga. Tên này đang chế tạo thuốc nổ cùng với 2 phiến quân IS khác. Nhóm này bị bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi chuẩn bị tấn công khủng bố tại một phòng thí nghiệm ở Moscow”, tuyên bố nói thêm.

Trong quá trình điều tra sơ bộ, FSB đã phát hiện kế hoạch khủng bố được 2 kẻ TM Nazarov và AM Shirindzhonov chỉ đạo. Hai kẻ này sinh tại Liên Xô cũ, đang chiến đấu cho Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở Syria và đều nằm trong danh sách truy nã quốc tế.

Đức Hoàng