1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga hé lộ máy bay chiến đấu tàng hình không người lái mới

(Dân trí) - Truyền thông Nga vừa hé lộ hình ảnh được cho là của chiếc máy bay chiến đấu không người lái tiên tiến của Nga được tích hợp công nghệ tàng hình của máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 T-50.

Hình ảnh dự án Okhotnik-B. (Ảnh: paralay.iboards.ru)
Hình ảnh dự án Okhotnik-B. (Ảnh: paralay.iboards.ru)

Sputnik đưa tin ngày 31/7, trang web của Nga paralay.iboards.ru mới đây đã đăng tải hình ảnh thiết bị bay không người lái hạng nặng trong dự án Okhotnik-B được phát triển bởi công ty Sukhoi, “ông lớn” trong ngành công nghiệp sản xuất máy bay có trụ sở tại Moscow, Nga.

Tuy chưa có công bố chi tiết về tính năng, song mẫu máy bay không người lái mới trọng lượng 20 tấn này được cho là sẽ được trang bị công nghệ tàng hình của máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 T-50 PAK FA, và có khả năng bay như một máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6.

Chuyến bay thử nghiệm của Okhotnik-B sẽ được tiến hành vào năm 2018, dự kiến đến năm 2020, dòng máy bay mới sẽ chính thức được biên chế vào Không quân Nga.

Hình ảnh cho thấy Okhotnik-B được thiết kế theo kiểu “cánh bay”. Trước đó vào những năm 1990, hãng sản xuất MiG từng sản xuất máy bay không người lái “cá đuối” (Skat) với kiểu thiết kế tương tự. Do đó, các chuyên gia nhận định có thể dự án máy bay mới sẽ sử dụng một số công nghệ của Skat.

Theo nguồn tin chưa được xác nhận, tầm hoạt động của Okhotnik-B vào khoảng 6.000km. Điều đó có nghĩa máy bay có thể được tích hợp động cơ AL-31F, vốn được sử dụng trong các máy bay chiến đấu dòng Su-27 của Nga.

Trả lời phỏng vấn Sputnik, chuyên gia quân sự Nga Denis Fedutinov cho biết hình dạng của Okhotnik-B trông có vẻ giống các máy bay trinh sát và tấn công do Mỹ và châu Âu sản xuất, cụ thể là máy bay không người lái X-47B của tập đoàn Mỹ Northrop Grumman. Nó có thể bay với tốc độ cận âm cao, trong tầm bán kính 4.000km, mang theo vũ khí tấn công đa dạng, trong đó có vũ khí có thể nặng tới 2 tấn.

Trước đó, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin từng chia sẻ với Sputnik rằng Nga sẽ khắc phục hoàn toàn sự tụt hậu về công nghệ máy bay không người lái chiến đấu và trinh sát so với Mỹ và Israel trong tương lai gần.

Đức Hoàng