1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga điều đồng loạt 6 máy bay ném bom tầm xa tiêu diệt IS ở Syria

(Dân trí) - Sáu máy bay ném bom tầm xa đã vượt hành trình dài từ Nga tới Syria để tiêu diệt các mục tiêu của nhóm phiến quân IS tại tỉnh Deir ez-Zor, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Một cuộc tấn công tương tự cũng được thực hiện hôm 21/1.


Máy bay ném bom Tu-22M của Nga (Ảnh: Sputnik)

Máy bay ném bom Tu-22M của Nga (Ảnh: Sputnik)

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 đã cất cánh từ một sân bay quân sự tại Nga và bay qua lãnh thổ Iraq và Iran.

“Vào ngày 23/1, sáu máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 đã cất cánh từ một sân bay quân sự Nga và bay qua không phận Iraq và Iran để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các kho đạn và vũ khí, các địa điểm chỉ huy của IS gần khu vực đông dân cư Deir Ez-Zor”, tuyên bố cho hay.

Bộ Quốc phòng Nga nói thêm rằng tất cả các mục tiêu đã bị phá hủy thành công.

Một cuộc tấn công tương tự cũng được các máy bay ném bom Nga tiến hành hôm 21/1 tại tỉnh Deir Ez-Zor.

Và giống trong cuộc tấn công hôm thứ Bảy, các máy bay chiến đấu từ căn cứ không quân của Nga tại Khmeimim, Syria đã được điều động để bảo vệ các máy bay ném bom trong không phận Nga khi các máy bay này thực hiện nhiệm vụ.

Sau khi hoàn thành thành công sứ mệnh chiến đấu tại Syria, các máy bay ném bom đã trở về Nga.

Giao tranh đã gia tăng giữa các lực lượng chính phủ và các tay súng IS tại tỉnh Deir ez-Zor trong tuần qua, khi phiến quân IS điều thêm quân và vũ khí tới đó để sẵn sàng cho một chiến dịch lớn. Trong khi IS đã chiếm quyền kiểm soát một số lãnh thổ nhưng thủ phủ của tỉnh vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của Damascus.

An Bình

Theo RT