1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mãn nhãn các phần thi tại hội thao quân sự quốc tế

(Dân trí) - Là một trong những cuộc thi có quy mô lớn nhất thế giới dành cho quân đội các nước, Hội thao quân sự quốc tế 2017 diễn ra đồng thời tại 5 quốc gia đã cống hiến cho khán giả những phần thể hiện đặc sắc khi hàng nghìn trang thiết bị hiện đại và binh sĩ tinh nhuệ đã cùng nhau phô diễn sức mạnh trong 2 tuần so tài.

Hội thao quân sự quốc tế 2017 đã chính thức khép lại vào ngày 12/8 vừa qua tại vùng Moscow, Nga. Khai mạc từ ngày 29/7, hội thao năm nay quy tụ 150 đội thi thuộc 28 quốc gia tranh tài tại các hạng mục. Trong ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu phát biểu tại lễ khai mạc Hội thao quân sự quốc tế 2017 tại vùng Moscow.
Hội thao quân sự quốc tế 2017 đã chính thức khép lại vào ngày 12/8 vừa qua tại vùng Moscow, Nga. Khai mạc từ ngày 29/7, hội thao năm nay quy tụ 150 đội thi thuộc 28 quốc gia tranh tài tại các hạng mục. Trong ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu phát biểu tại lễ khai mạc Hội thao quân sự quốc tế 2017 tại vùng Moscow.

Hội thao quân sự quốc tế 2017 diễn ra đồng thời tại 22 khu vực huấn luyện ở 5 quốc gia là Azerbaijan, Belarus, Trung Quốc, Kazakhstan và Nga. Kết thúc 2 tuần thi đấu, quân đội Nga đã giành ngôi vị cao nhất ở 19 phần thi, trong khi các đội thi từ Trung Quốc chiến thắng ở 7 phần thi. Trong ảnh: Các binh sĩ Nga chiến thắng trong phần thi dành cho xe tăng nhận giải thưởng tại lễ trao giải ở căn cứ Alabino, ngoại ô Moscow.
Hội thao quân sự quốc tế 2017 diễn ra đồng thời tại 22 khu vực huấn luyện ở 5 quốc gia là Azerbaijan, Belarus, Trung Quốc, Kazakhstan và Nga. Kết thúc 2 tuần thi đấu, quân đội Nga đã giành ngôi vị cao nhất ở 19 phần thi, trong khi các đội thi từ Trung Quốc chiến thắng ở 7 phần thi. Trong ảnh: Các binh sĩ Nga chiến thắng trong phần thi dành cho xe tăng nhận giải thưởng tại lễ trao giải ở căn cứ Alabino, ngoại ô Moscow.

Khoảng 4.000 binh sĩ thuộc các đội thi khác nhau cùng tham dự Hội thao quân sự quốc tế 2017. Hội thao là sáng kiến của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và được tổ chức thường niên từ năm 2015. Trong ảnh: Các thành viên của đội Nga tham gia phần thi xe tăng cá nhân tại thao trường Alabino ở Nga.
Khoảng 4.000 binh sĩ thuộc các đội thi khác nhau cùng tham dự Hội thao quân sự quốc tế 2017. Hội thao là sáng kiến của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và được tổ chức thường niên từ năm 2015. Trong ảnh: Các thành viên của đội Nga tham gia phần thi xe tăng cá nhân tại thao trường Alabino ở Nga.

Đội xe công binh BAT-2 của Nga trong phần thi mang tên “Tuyến đường an toàn” trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế 2017 tại thao trường ở vùng Tyumen thuộc Siberia, Nga. Để hoàn thành phần thi này, các đội thi phải vượt qua nhiều chướng ngại vật trong khi vẫn phải đảm bảo bắn trúng các mục tiêu.
Đội xe công binh BAT-2 của Nga trong phần thi mang tên “Tuyến đường an toàn” trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế 2017 tại thao trường ở vùng Tyumen thuộc Siberia, Nga. Để hoàn thành phần thi này, các đội thi phải vượt qua nhiều chướng ngại vật trong khi vẫn phải đảm bảo bắn trúng các mục tiêu.

Một khoảnh khắc thi đấu ấn tượng của đội xe tăng Serbia tại thao trường Alabino.
Một khoảnh khắc thi đấu ấn tượng của đội xe tăng Serbia tại thao trường Alabino.

Xe tăng Trung Quốc phô diễn sức mạnh tại Hội thao quân sự quốc tế 2017.
Xe tăng Trung Quốc phô diễn sức mạnh tại Hội thao quân sự quốc tế 2017.

Xe công binh MDK của đội Belarus thực hiện phần thi tại Hội thao quân sự quốc tế 2017 ở vùng Tyumen, Siberia.
Xe công binh MDK của đội Belarus thực hiện phần thi tại Hội thao quân sự quốc tế 2017 ở vùng Tyumen, Siberia.

Một thành viên trong đội Uzbekistan vượt chướng ngại vật trong phần thi dành cho lính trinh sát thuộc Hội thao quân sự quốc tế 2017 tại Học viện Chỉ huy Quân sự Novosibirsk ở vùng Novosibirsk, Nga.
Một thành viên trong đội Uzbekistan vượt chướng ngại vật trong phần thi dành cho lính trinh sát thuộc Hội thao quân sự quốc tế 2017 tại Học viện Chỉ huy Quân sự Novosibirsk ở vùng Novosibirsk, Nga.

Kỹ năng phối hợp vượt tường của các binh sĩ Iran trong phần thi dành cho các sĩ quan tình báo tại vùng lãnh thổ Primorye, Viễn Đông, Nga.
Kỹ năng phối hợp vượt tường của các binh sĩ Iran trong phần thi dành cho các sĩ quan tình báo tại vùng lãnh thổ Primorye, Viễn Đông, Nga.

Tàu chống khủng bố Grachonok “đóng vai” một con tàu bị phá hủy tại vịnh Amur trong phần thi dành cho lực lượng hải quân các nước trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế. Các đội thi sẽ thực hiện kỹ năng giải cứu trên biển và lai dắt tàu gặp nạn.
Tàu chống khủng bố Grachonok “đóng vai” một con tàu bị phá hủy tại vịnh Amur trong phần thi dành cho lực lượng hải quân các nước trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế. Các đội thi sẽ thực hiện kỹ năng giải cứu trên biển và lai dắt tàu gặp nạn.

Đội xe tăng Nga thi đấu tại vòng bán kết của cuộc thi dành cho xe tăng ở thao trường Alabino trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế 2017. Nga cũng là đội lập kỷ lục về tốc độ di chuyển cũng như khả năng bắn trúng mục tiêu trong phần thi dành cho xe tăng năm nay.
Đội xe tăng Nga thi đấu tại vòng bán kết của cuộc thi dành cho xe tăng ở thao trường Alabino trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế 2017. Nga cũng là đội lập kỷ lục về tốc độ di chuyển cũng như khả năng bắn trúng mục tiêu trong phần thi dành cho xe tăng năm nay.

Các binh sĩ Belarus hết mình trong phần thi dành cho xe tăng ở Alabino.
Các binh sĩ Belarus hết mình trong phần thi dành cho xe tăng ở Alabino.

Binh sĩ thuộc Lực lượng vũ trang Nga trong phần thi tiếp sức tại khu vực huấn luyện Klerk của Hạm đội Thái Bình Dương ở vùng lãnh thổ Primorye.
Binh sĩ thuộc Lực lượng vũ trang Nga trong phần thi tiếp sức tại khu vực huấn luyện Klerk của Hạm đội Thái Bình Dương ở vùng lãnh thổ Primorye.

Xe tăng Nga phô diễn khả năng phóng hỏa lực tại Hội thao quân sự quốc tế.
Xe tăng Nga phô diễn khả năng phóng hỏa lực tại Hội thao quân sự quốc tế.

Thành Đạt

Ảnh: Sputnik