1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Huấn luyện viên có thể được giải cứu sau đội bóng Thái Lan 1 ngày

(Dân trí) - Trong khi có đồn đoán rằng, huấn luyện viên đội bóng thiếu niên Thái Lan Ekapol Chantawong đã được đưa ra ngoài trong đợt giải cứu đầu tiên do quá yếu, song theo thông tin cập nhật của nhiều hãng truyền thông, huấn luyện viên 25 tuổi này có thể vẫn còn trong hang và sẽ được giải cứu cuối cùng.


Huấn luyện viên Ekapol Chantawong (thứ hai từ phải sáng) (Ảnh: Facebook)

Huấn luyện viên Ekapol Chantawong (thứ hai từ phải sáng) (Ảnh: Facebook)

Đội cứu hộ Thái Lan và quốc tế hôm qua 9/7 đã hoàn thành đợt giải cứu lần hai đưa tổng cộng 8 cầu thủ đội bóng thiếu niên mắc kẹt trong hang Tham Luang ra ngoài. Hiện danh tính 8 thành viên đội bóng này chưa được tiết lộ, song hãng tin Sydney Morning Herald dẫn các nguồn tin khác nhau hôm qua cho biết, nhiều khả năng huấn luyện viên đội bóng Ekapol tiếp tục ở lại trong hang cùng với 4 cầu thủ nhí.

Thống đốc tỉnh Chiang Rai Narongsak Osottanakorn, người chỉ huy chiến dịch cứu hộ, trong cuộc họp báo tối qua cho biết, đội cứu hộ sẽ cần thêm khoảng 20 giờ để nạp đầy các bình dưỡng khí đã sử dụng hết để chuẩn bị cho đợt giải cứu lần 3. Ông Narongsak không nêu rõ khi nào đội cứu hộ tiếp tục đợt giải cứu lần 3. Tuy nhiên, đợt giải cứu lần 3 được dự đoán sẽ diễn ra hôm nay.

Khi được hỏi liệu toàn bộ 5 thành viên còn lại của đội bóng có được đưa ra ngoài trong đợt giải cứu hôm nay hay không, ông Narongsak cho biết: "Tôi không thể nói chính xác. Điều này phụ thuộc vào nhóm thợ lặn. Kế hoạch của họ đưa ra chỉ là mỗi lần giải cứu 4 người. Vì vấn đề an toàn, số lượng 4 là phù hợp nhất". Do vậy, đội cứu hộ sẽ cần thêm 2 đợt cứu hộ nữa để đưa toàn bộ đội bóng ra ngoài và huấn luyện viên Ekapol có thể là người ra cuối cùng trong đợt giải cứu vào ngày mai.

Đội bóng Lợn hoang gồm 12 cầu thủ và 1 huấn luyện viên đã mắc kẹt trong hang Tham Luang từ ngày 23/6 do nước lũ làm ngập hang. Trong suốt 9 ngày mắc kẹt trước khi được đội cứu hộ tìm thấy, huấn luyện viên Ekapol được cho là đã nhịn ăn để nhường phần ăn cho các em nhỏ, dạy các em kỹ năng di chuyển tránh dòng lũ xiết cũng như tập thiền để giữ năng lượng.

Có nhiều đồn đoán rằng, Ekapol do nhịn ăn nhiều ngày nên thể trạng yếu nhất đội bóng và đã được đưa ra ngoài trong đợt giải cứu đầu tiên. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận.

Minh Phương

Theo Nation