1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Hóa giải đòn thù tại Homs, Nga đọc vị Mỹ

Tất cả các đòn phản công của phiến quân đã bị Quân đội Syria đập tan, hai xe tăng, ba xe chiến đấu và 150 kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt.

Phiến quân nhận trái đắng

Mới đây, Lực lượng chiến binh thánh chiến Hayat Tahrir al-Sham (nguyên Jabhat al-Nusra, al-Qaeda Syria) đẩy lùi cuộc tấn công của quân đội Syria vào thị trấn Halfaya trên vùng nông thôn miền bắc Hama.

Trong khi đó, quân đội Syria mà chủ công là lực lượng Tiger đã đánh bại lực lượng Hayat Tahrir al-Sham (HTS) và các nhóm chiến binh khác trong làng Maardes và Iskandariyah.

Các lực lượng vũ trang Syria giải phóng được làng Maardes và Iskandariyah và triển khai theo hướng thị trấn Souran nhưng không giành được kết quả đáng kể.

Theo nguồn tin từ các truyền thông viên mạng xã hội, quân đội Syria phá hủy một xe tăng, 1 pháo phòng không tự hành Shilka, một xe cơ giới bọc thép của nhóm chiến binh thánh chiến Hayat Tahrir al-Sham trong thị trấn Maardes. Ngoài ra, quân đội Syria diệt khoảng 20 tay súng khủng bố.

Bản đồ chiến sự Hama ngày 10/4
Bản đồ chiến sự Hama ngày 10/4

Tướng Sergey Rudskoy – Tổng Cục trưởng Tổng Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Nga thông báo:

"Lợi dụng những hậu quả vụ Mỹ tấn công tên lửa hành trình vào sân bay Shayrat (vốn được Không quân Syria sử dụng trong các hoạt động ở Hama và Palmyra), những kẻ khủng bố đã thực hiện trận phản công nhằm vào quân đội chính phủ Syria từ phía tây nam. Tất cả các đòn phản công của phiến quân đã bị đập tan, hai xe tăng, ba xe chiến đấu và tám xe bán tải gắn súng máy hạng nặng cùng hơn 150 kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt''.

Thực tế trên chiến trường cho thấy, bằng việc điều động lực lượng Tiger từ chiến trường Đông Aleppo về Hama, Nga-Syria đã hóa giải được đòn tấn công phủ đầu của Mỹ vào sân bay tại tỉnh Homs hôm 7/4.

Chưa thể xác định động cơ thực sự của Mỹ khi phóng tên lửa vào Homs là gì, tuy nhiên hành động này của Washington đã không thể cản được bước tiến của quân đội Syria trên chiến trường tây nam.

Bỏ ngỏ đợt tấn công mới

Giới phân tích cho rằng, một khi Mỹ chưa đạt được mục đích của mình thì họ sẽ không dừng lại. Một cuộc tấn công mới sẽ sớm được Mỹ khởi động trong tương lai gần.

Phát biểu trước giới truyền thông hôm 10/4, phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer nhấn mạnh:

''Nếu như chúng tôi lại tiếp tục nhìn thấy cảnh tượng người dân bị trúng khí độc và bị thổi bay bằng bom thùng, thì chúng tôi sẽ đáp trả trong tương lai. Nếu như các ông tấn công bằng khí độc lên bất kỳ đứa trẻ nào, ném bom thùng vào người vô tội, Tổng thống sẽ hành động''.

Mỹ phóng tên lửa Tomahawk vào Homs
Mỹ phóng tên lửa Tomahawk vào Homs

Đây được coi là lời cảnh báo của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng sẽ có các cuộc tấn công thêm nếu như chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học giải quyết xung đột.

Trong thư điện tử gửi cho báo giới, phát ngôn viên Spicer khẳng định: ''Tổng thống Trump giữ nguyên sự lựa chọn hành động tại Syria chống lại chính quyền ông Assad vì lợi ích quốc gia, khi mà ngay cả chính phủ Syria cũng sử dụng vũ khí hóa học tấn công công dân nước họ. Như Tổng thống đã nhấn mạnh nhiều lần, ông sẽ không để ai đoán trước được đường lối phản ứng quân sự của mình''.

Nga đọc vị

Như vậy, Washington đã bỏ ngỏ cho một cuộc tấn công mới vào Syria với cùng một lý do muôn thủa - Vũ khí hóa học. Điều này đã được Moscow đề cập đến tại cuộc họp báo sau hội đàm ngày 11/4 với Tổng thống Italy Sergio Mattarella.

Tại hội đàm, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết: "Chúng tôi nắm thông tin từ các nguồn khác nhau nói rằng hành động khiêu khích vũ khí hóa học tương tự, tôi không thể gọi nó theo cách khác, đang được chuẩn bị ở những khu vực khác của Syria, kể cả ở ngoại ô phía nam Damascus, nơi có âm mưu bỏ chất gì đó và cáo buộc nhà cầm quyền Syria gây nên".

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng tình hình hiện nay xung quanh Syria gợi nhớ các sự kiện của năm 2003, khi Mỹ phát động chiến dịch xâm lược Iraq. Ông cảnh báo:

"Chúng tôi thảo luận điều này với Tổng thống (Italy). Tôi đã nói rằng, điều đó gợi rõ cho tôi nhớ đến những sự kiện vào năm 2003, khi các đại diện của Mỹ tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cố gắng chỉ ra rằng hình như đã tìm thấy vũ khí hóa học ở Iraq. Ngay sau việc này, khởi đầu một chiến dịch rõ ràng ở Iraq và hậu quả kết thúc của nó là sự tàn phá hủy hoại đất nước, gia tăng hiểm họa khủng bố và sự ra đời của Nhà nước Hồi giáo(IS) trên vũ đài quốc tế, không hơn cũng không kém".

Theo Tổng thống Putin, hiện giờ, một điều tương tự như vậy đang xảy ra.

Tướng Sergey Rudskoy nhấn mạnh các điểm phiến quân đưa vũ khí hóa học vào tại Syria
Tướng Sergey Rudskoy nhấn mạnh các điểm phiến quân đưa vũ khí hóa học vào tại Syria

Trong khi đó, tại một cuộc họp báo cùng ngày, tướng Sergey Rudskoy – Tổng Cục trưởng Tổng Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Nga - cho biết:

"Theo thông tin của chúng tôi, phiến quân đang đưa chất độc vào các khu vực Khan Shaykhun, sân bay Al Dzhira, Đông Ghouta và phía tây Aleppo. Mục đích của những hành động này là tạo ra lý do tiếp theo để cáo buộc chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học và kích động các vụ tấn công mới của Mỹ".

Bằng việc đưa chất độc vào các khu vực Khan Shaykhun, sân bay Al Dzhira, Đông Ghouta và phía tây Aleppo, phiến quân đang gắp những viên lửa nóng đỏ vào những vị trí then chốt, nhẹ nhàng đặt lên tay quân Chính phủ.

Có lẽ, chỉ chờ có thế, Mỹ sẽ chớp lấy thời cơ và phát động một cuộc tấn công mới. Tuy nhiên, Nga-Syria sẽ chẳng để việc này diễn ra thêm một lần nữa.

Theo Hoa Vinh

Đất Việt