1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Hổ lớn” Trung Quốc Quách Bá Hùng bị kết án chung thân

(Dân trí) - Cựu Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Quách Bá Hùng chính thức bị kết án tù chung thân do cáo buộc tham nhũng, Tân Hoa xã cho biết hôm nay 25/7.


Cựu Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Quách Bá Hùng. (Ảnh: Reuters)

Cựu Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Quách Bá Hùng. (Ảnh: Reuters)

Tân Hoa xã cho hay, một tòa án quân đội hôm nay đã kết án chung thân đối với ông Quách Bá Hùng. Ông Quách cũng bị tước hàm thượng tướng, bị cấm tham gia chính trường vĩnh viễn, ngoài ra, tài sản cá nhân, tiền bạc bất hợp pháp của ông cũng bị tịch thu sung công quỹ. Tuy nhiên, nguồn tin không tiết lộ cụ thể số tài sản của ông Quách bị tịch thu.

Vị cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc 74 tuổi này bị tuyên án với các tội danh tham nhũng, nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực. Tân Hoa xã không nêu cụ thể số tiền mà ông này nhận hối lộ song tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn nguồn thạo tin hồi tháng 4 cho biết ông đã nhận số tiền hối lộ lên tới 12,3 triệu USD. Tuy nhiên, đây được cho chỉ là một phần rất nhỏ trong khối tài sản của ông Quách.

Hồi tháng 4, ông Quách đã chính thức cúi đầu nhận tội và trở thành quan chức quân sự cấp cao nhất của Trung Quốc bị tòa án truy tố trong vòng 1 thập kỷ trở lại đây.

Ông Quách là một trong những quan chức cấp cao bị kết án trong chiến dịch chống tham nhũng hay còn gọi là chiến dịch “đả hổ, diệt ruồi” do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng khi nhậm chức.

Trong giai đoạn 2002 đến 2012, ông Quách là Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, phụ trách Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Thời gian đó, ông cũng là ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc gồm 25 thành viên quyền lực. Tuy nhiên, thời kỳ hào quang của ông bắt đầu tắt ngấm khi ông bị trục xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm ngoái do bị điều tra tham nhũng.

Một trong những “hổ lớn” khác bị sa lưới đó là cựu Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Từ Tài Hậu. Năm 2014, chính phủ Trung Quốc cho biết, ông Từ Tài Hậu đã thừa nhận nhận hối lộ để thăng chức cho cấp dưới. Truyền thông địa phương cho biết, giới chức năng đã phải mất 1 tuần để phân loại toàn bộ số tiền mặt, trang sức và đồ cổ có giá được cất giữ trong nhà riêng của ông Từ, và phải điều 12 xe tải để tịch thu số tài sản này.

Trong khi đó, con trai của Quách Bá Hùng, cũng là một tướng quân đội Trung Quốc, đã bị điều tra từ tháng 3 năm ngoái.

Trung Quốc đã tiến hành hàng loạt các cuộc điều tra tham nhũng nhằm vào các quan chức chính trị cấp cao, các quan chức quân đội và các nhân vật hàng đầu tại các doanh nghiệp nhà nước trong chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn do Chủ tịch Trung Quốc khởi xướng kể từ khi lên nắm quyền hơn 3 năm trước.

Minh Phương

Tổng hợp