1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc cách chức em trai “hổ lớn” Quách Bá Hùng

(Dân trí) - Quách Bá Quyền, em trai cựu phó Chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc Quách Bá Hùng, người bị cáo buộc tham nhũng, đã bị cách chức khỏi một vị trí cấp cao, báo chí nhà nước Trung Quốc ngày 30/9 đưa tin.

 


Ông Quách Bá Quyền (Ảnh: SCMP)

Ông Quách Bá Quyền (Ảnh: SCMP)

Hãng thông tấn Xinhua cho biết, ông Quách Bá Quyền đã bị cách thức Cục trưởng các vấn đề dân sự tại tỉnh Thiểm Tây, nhưng không cung cấp các thông tin chi tiết.

Trong khi đó, các hãng tin chính thức tại Thiểm Tây cho hay việc cách chức ông Quyền đã được thông qua trong một cuộc họp của cơ quan lập pháp tỉnh.

Ông Quyền là em trai ông Quách Bá Hùng, người từng giữ chức phó Chủ tịch Quân ủy trung ương, một cơ quan đầy quyền lực của quân đội Trung Quốc, cho tới khu về hưu năm 2012. Ông Hùng đã bị buộc tội nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực hồi tháng 7.

 


Ông Quách Bá Hùng (Ảnh: SCMP)

Ông Quách Bá Hùng (Ảnh: SCMP)

Con trai ông Hùng là Thiếu tướng Quách Chính Cương cũng bị điều tra về hội nhận hối lộ kể từ đầu tháng 3.

Trung Quốc đã tiến hành hàng loạt các cuộc điều tra tham nhũng nhằm vào các quan chức chính trị cấp cao, các quan chức quân đội và các nhân vật hàng đầu tại các doanh nghiệp nhà nước trong chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn do Chủ tịch Trung Quốc khởi xướng kể từ khi lên năm quyền 3 năm trước.

Ông Tập nói rằng tham nhũng là mối đe dọa đối với sự sống còn của đảng Cộng sản Trung Quốc và cam kết diệt tận gốc “cả hổ lẫn ruồi” .

An Bình

 

Trung Quốc cách chức em trai “hổ lớn” Quách Bá Hùng - 3