1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Tổng thống Bill Clinton đăng đàn giúp vợ ghi điểm tại đại hội đảng

(Dân trí) - Trước hàng nghìn đại biểu tham dự đại hội đảng Dân chủ hôm 26/7, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã dành những lời khen ngợi đặc biệt cho người bạn đời của ông, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, người mà ông tin rằng sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ.

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton (Ảnh: Reuters)
Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton (Ảnh: Reuters)

Trong khi các đại biểu tham dự đêm khai mạc đại hội đảng Dân chủ vẫn xúc động với bài phát biểu của Đệ nhất Phu nhân Mỹ Michelle Obama về những chia sẻ chân thành của bà với ứng viên tổng thống Hillary Clinton, thì tới đêm đại hội thứ hai, cả hội trường ở thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania lại một lần nữa đồng loạt đứng dậy vỗ tay chúc mừng bài phát biểu của Cựu Tổng thống Bill Clinton khi ông dành những lời “có cánh” cho người bạn đời của mình.

Cầu hôn 3 lần

Ông Clinton bắt đầu bài phát biểu kéo dài 45 phút bằng những câu chuyện thời trai trẻ khi ông lần đầu tiên gặp người phụ nữ của cuộc đời mình vào mùa xuân năm 1971 tại khoa Luật Đại học Yale.

“Cô ấy có một mái tóc vàng dày dặn, đeo một cặp kính lớn và không trang điểm. Ở cô ấy toát ra sức mạnh và sự tự tin khiến tôi bị cuốn hút vào đó”, ông Clinton nhớ lại những khoảnh khắc đầu tiên khi ông mới quen bà Hillary.

Ông cũng chia sẻ rằng mãi đến lần cầu hôn thứ 3, bà Hillary mới gật đầu đồng ý làm vợ ông. “Tôi đã cưới được người bạn thân nhất của tôi. Trong bốn năm yêu nhau, tôi ngưỡng mộ sự thông minh, sự mạnh mẽ, tình yêu thương và sự chăm sóc của cô ấy. Tôi thực sự hy vọng rằng cô ấy chưa bao giờ hối hận về quyết định cưới tôi và ngừng theo đuổi sự nghiệp riêng để ủng hộ tôi”, ông Clinton nói.

Ông Bill Clinton phát biểu tại đêm thứ 2 đại hội toàn quốc đảng Dân chủ Mỹ (Ảnh: Reuters)
Ông Bill Clinton phát biểu tại đêm thứ 2 đại hội toàn quốc đảng Dân chủ Mỹ (Ảnh: Reuters)

Người phụ nữ nhiều hoài bão

Trong bài phát biểu, cựu Tổng thống Mỹ đã làm nổi bật hình ảnh của bà Clinton trong vai trò một người vợ, một người mẹ, một người phụ nữ có thể tạo ra những thay đổi tốt nhất mà ông từng gặp trong suốt cuộc đời.

“Người phụ nữ ấy không bao giờ cảm thấy thỏa mãn với sự nguyên trạng của bất kỳ điều gì. Cô ấy luôn muốn đưa quả bóng về phía trước. Và đó chính là con người của cô ấy”, ông Clinton phát biểu.

Ông Clinton cũng tự hào nói rằng “những thay đổi tích cực cho xã hội mà cô ấy đã làm được trước năm 30 tuổi còn nhiều hơn những gì mà nhiều công chức làm cả đời”. Những lời chia sẻ của cựu Tổng thống đã cho thấy một Hillary Clinton luôn đấu tranh không mệt mỏi vì công bằng xã hội, gắn bó với các hoạt động cộng đồng để giúp cải thiện cuộc sống cho người dân, đặc biệt là cho trẻ em, phụ nữ và người khuyết tật từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường.

Bài phát biểu của cựu Tổng thống Mỹ đã nhận được những tràng pháo tay tán thưởng không ngớt của cả hội trường. Đây cũng là bài phát biểu được nhiều người mong chờ vì lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, chồng của một ứng viên tổng thống chính thức đăng đàn để ủng hộ vợ mình.

Trước đó, cũng tại đại hội, bà Hillary Clinton đã chính thức được đảng Dân chủ đề cử làm ứng viên tổng thống của đảng ra tranh cử vào ngày 8/11 tới. Như vậy, cựu Ngoại trưởng Mỹ đã trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ đại diện cho một chính đảng lớn trong cuộc chạy đua giành chiếc ghế tổng thống và rất có thể sẽ trở thành nữ chủ nhân đầu tiên của Nhà Trắng.

Thành Đạt

Tổng hợp