1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chủ tịch Tập Cận Bình nói Trung Quốc và Philippines là anh em

(Dân trí) - Trong chuyến thăm của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tới Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình hôm nay 20/10 khẳng định Bắc Kinh và Manila là “anh em”, đồng thời bày tỏ hy vọng hai nước sẽ cải thiện quan hệ toàn diện, vốn bị xấu đi do tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.

Tổng thống Rodrigo Duterte (trái) và Chủ tịch Tập Cận Bình bắt tay tại cuộc gặp ở Bắc Kinh vào sáng nay 20/10 (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Rodrigo Duterte (trái) và Chủ tịch Tập Cận Bình bắt tay tại cuộc gặp ở Bắc Kinh vào sáng nay 20/10 (Ảnh: Reuters)

Theo SCMP, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sáng nay 20/10 đã có cuộc gặp chính thức với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tại Đại lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Tại cuộc gặp này, ông Tập Cận Bình bày tỏ hy vọng rằng chuyến thăm của nhà lãnh đạo Philippines sẽ là “cột mốc”, giúp “cải thiện hoàn toàn” quan hệ giữa hai nước, vốn đang bị xấu đi do những tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông.

Chủ tịch Tập Cận Bình cũng nói thêm rằng Philippines và Trung Quốc là hai nước láng giềng anh em, do vậy, cần “giải quyết hợp lý” các tranh chấp, dù ông không đề cập cụ thể tới tranh chấp ở Biển Đông.

Đáp lại sự đón tiếp nồng hậu từ phía nước chủ nhà, Tổng thống Duterte khẳng định Trung Quốc từ lâu đã là một người bạn của Philippines và cội nguồn mối quan hệ giữa hai nước rất sâu sắc và không dễ dàng bị chia cắt. Ông gọi đây là “mùa xuân” trong quan hệ Trung Quốc - Philippines.

Cũng trong ngày 20/10, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân chia sẻ với báo giới rằng hai nhà lãnh đạo đã đề cập ngắn gọn tới vấn đề Biển Đông và đã nhất trí rằng vấn đề Biển Đông không phải là tất cả trong quan hệ song phương giữa hai nước. Ngoài ra, hai bên cũng đồng ý quay lại cách tiếp cận từng được triển khai cách đây 5 năm nhằm tìm kiếm giải pháp giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại song phương. Theo lời ông Lưu, hai bên đồng ý sẽ khôi phục các cuộc tham vấn về ngoại giao và quốc phòng trong thời gian tới.

Trong chuyến thăm tới Trung Quốc lần này, Tổng thống Duterte đã đi cùng phái đoàn gồm ít nhất 200 lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu, nhằm mở đường cho một “liên minh thương mại mới” giữa hai nước. Phát biểu trước báo giới tại khách sạn ở Bắc Kinh hôm 19/10, ông Duterte cho biết sẽ không chủ động đề cập tới vấn đề Biển Đông ra trước khi gặp ông Tập Cận Bình. Nhà lãnh đạo Philippines còn nói thêm rằng phán quyết của tòa trọng tài quốc tế hồi tháng 7 về vụ kiện Biển Đông chỉ là một “tờ giấy" và là vấn đề thứ yếu trong các cuộc hội đàm với phía Trung Quốc.

Thành Đạt

Tổng hợp