1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Chiến dịch ‘Đả Hổ’ ở Trung Quốc: Cả dây ‘ngã ngựa’

Sau khi vụ việc của Ngụy Dân Châu, nguyên Ủy viên thường vụ tỉnh ủy Thiểm Tây bị phát hiện, làm rõ, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật tỉnh ủy Thiểm Tây tiến hành mở rộng điều tra, phát hiện cả “dây” bám “tầm gửi chính trị” Ngụy Dân Châu.


Ông Ngụy Dân Châu, nguyên Ủy viên thường vụ tỉnh ủy Thiểm Tây, Trung Quốc

Ông Ngụy Dân Châu, nguyên Ủy viên thường vụ tỉnh ủy Thiểm Tây, Trung Quốc

Chiều lên tivi, tối bị bắt giữ

Tạp chí “Trung Quốc kỷ kiểm giám sát” của UBKTKLTW ngày 6/12/2017 đã đăng bài vạch tội Ngụy Dân Châu, nguyên Ủy viên thường vụ tỉnh ủy Thiểm Tây, Bí thư thành ủy Tây An, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Thiểm Tây “đầu cơ chính trị, lập đường dây sống bám nhau” để kinh doanh trục lợi và nhận hối lộ tới 72 triệu 716 ngàn NDT (254,5 tỷ VND).

Ngụy Dân Châu sinh năm 1956, vào đảng năm 1975, trưởng thành từ cán bộ đoàn, từ Phó bí thư chi đoàn xí nghiệp quốc doanh lên đến Phó bí thư tỉnh đoàn (1996) rồi chuyển qua ngạch công tác đảng, giữ các chức vụ Ủy viên thường vụ rồi Bí thư thị ủy Thương Lạc; năm 2007 trở thành Ủy viên thường vụ, Tổng thư ký tỉnh ủy Thiểm Tây. Tháng 6/2012 Châu được bầu làm Bí thư thành ủy Tây An; từ tháng 1/2017 là Phó bí thư, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Thiểm Tây.

Tháng 5/2017, Tổ tuần thị trung ương số 11 về tái thanh tra Thiểm Tây đã phát hiện manh mối phạm tội của Châu nên lập hồ sơ điều tra. Báo cáo kết quả điều tra công bố ngày 22/5 nêu rõ: “Ngụy Dân Châu vi phạm kỷ luật chính trị và quy tắc chính trị nghiêm trọng, hoạt động đầu cơ và gây bè phái chính trị, phẩm chất chính trị bại hoại, mê tín dị đoan, đối kháng sự thẩm tra của tổ chức; vi phạm 8 điều quy định, thường xuyên lui tới hội sở tư nhân, nhận lời mời nhậu nhẹt bằng tiền công, đi du lịch theo sắp xếp của các ông chủ tư nhân; vi phạm kỷ luật tổ chức, không báo cáo vấn đề cá nhân theo quy định; vi phạm kỷ luật liêm khiết, hoạt động doanh lợi phi pháp, nhận tiền và quà biếu trị giá hơn 1 triệu 234 ngàn NDT; vi phạm kỷ luật sinh hoạt, lợi dụng chức quyền mưu lợi cho người khác rồi nhận hối lộ số tiền tới 72 triệu 716 ngàn NDT, có dấu hiệu phạm tội nhận hối lộ”.

Ngày 3/8/2017, Hội nghị Ban thường vụ UBKTKLTW đã họp, báo cáo đề xuất và được trung ương phê chuẩn, quyết định khai trừ đảng, cách chức Ngụy Dân Châu, tịch thu mọi khoản thu nhập phi pháp, chuyển vấn đề phạm tội, mọi manh mối và tang vật sang cơ quan tư pháp xử lý theo pháp luật.

Ngụy Dân Châu là quan chức cấp tỉnh, bộ đầu tiên bị ngã ngựa trong đợt “tái thanh tra” kiểu “hồi mã thương” trên toàn quốc. Ông ta lúc 18h30’ còn xuất hiện trong chương trình Thời sự buổi chiều của Đài truyền hình Thiểm Tây, đến 21h30’ tối thì bị tuyên bố bắt giữ điều tra. Ông ta trở thành quan chức bị xử lý nhanh nhất trên toàn quốc trong năm nay.

Mở ra cục diện mới

Sau khi vụ việc của Ngụy Dân Châu bị phát hiện, làm rõ, UBKTKLTW đã chỉ đạo UBKTKL tỉnh ủy Thiểm Tây tiến hành mở rộng điều tra, chỉ sau hơn 1 tháng đã phát hiện “dây” bám “tầm gửi chính trị” Ngụy Dân Châu gồm 3 người: Triệu Hồng Chuyên, Phó Bí thư, Phó chủ tịch Chính Hiệp thành phố Tây An; Lý Ích Dân Bí thư quận ủy Kinh Hà và Lý Đại Hữu, Bí thư, Chủ tịch Tập đoàn du lịch Tây An. Cả ba người này đều bị xử lý kỷ luật hình thức khai trừ đảng tịch, cách chức và chuyển giao hồ sơ sang cơ quan tư pháp xử lý theo pháp luật.

Tạp chí “Trung Quốc kỷ kiểm giám sát” viết: 3 người này đã bám vào Ngụy Dân Châu, tiến hành “trao đổi lợi ích, vi phạm kỷ luật sinh hoạt, mặc sức nhận hối lộ”. Trong đó, Triệu Hồng Chuyên đã bị xử lý kỷ luật khai trừ đảng và cách chức. “Tân Kinh báo” ra ngày 7/12 đã đăng bài tiết lộ việc Chuyên trong khi đi công tác nước ngoài đã dùng tiền mua dâm. Đây là lần đầu tiên báo chí công khai đề cập đến việc quan chức bị ngã ngựa vì hành vi mua dâm ở nước ngoài.

Trong thông báo kỷ luật hôm 31/8/2017, UBKTKL tỉnh ủy Thiểm Tây cho biết, Triệu Hồng Chuyên đã vi phạm kỷ luật và quy tắc chính trị, đối kháng tổ chức điều tra; vi phạm “8 điều quy định” của trung ương, cấp phát phụ cấp sai quy định, nhiều lần vi phạm quy định nhận lời mời đi chơi golf; vi phạm kỷ luật tổ chức, không báo cáo thật vấn đề cá nhân; vi phạm kỷ luật liêm khiết, nhận lời mời đi du lịch và nhậu nhẹt ảnh hưởng đến việc công, nhận tiền, thẻ mua hàng và quà của người khác; lợi dụng chức quyền để mưu lợi cho người khác rồi nhận tiền, có dấu hiệu phạm tội nhận hối lộ. Tân Kinh Báo ngày 7/12 cho biết thêm: Triệu Hồng Chuyên đã nhận hối lộ 3,2 triệu NDT, 900 ngàn USD, 200 ngàn Euro, 200 ngàn HKD và nhiều lần mua dâm khi ra nước ngoài.

Cả Triệu Hồng Chuyên, Lý Ích Dân và Lý Đại Hữu đều là thuộc hạ cũ của Ngụy Dân Châu. Trong thời gian Châu là Bí thư thành ủy Tây An thì Chuyên là Ủy viên thường vụ thành ủy, Bí thư đảng ủy kiêm Chủ nhiệm Khu khai thác khoa học kỹ thuật cao Tây An; còn hai người kia đều là “tầm gửi” bám vào Châu để thăng tiến. Tạp chí “Trung Quốc kỷ kiểm giám sát” viết: 4 người này “vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng, vấn đề chính trị và kinh tế đan xen nhau, sau Đại hội 18 vẫn không chùn tay”. Những người này đã hình thành nhóm lợi ích, “dùng người theo tình thân”, kéo bè kết phái, “dùng tiền bẩn đuổi tiền sạch”, kiếm tiền bằng nhà đất.

Việc “điều tra 1 ra 4 người” qua vụ Ngụy Dân Châu đã mở ra cục diện mới trong chống tham nhũng ở Thiểm Tây, khơi dậy tính tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng hủ bại của quần chúng. Từ đầu năm 2017 đến nay, số đơn thư tố cáo gia tăng 37,5%, số hồ sơ được lập tăng 68%, số đảng viên cán bộ bị xử lý kỷ luật tăng 70,2%; trong đó số cán bộ cấp sở, cục 71 người (tăng 203%), cấp huyện, phòng 432 người (tăng 124%), chuyển cơ quan tư pháp xử lý 345 người (tăng 200%)…

Theo Thu Thủy

Tiền Phong