1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chánh văn phòng Nhà Trắng ngoảnh mặt đi khi ông Trump chỉ trích Đức

(Dân trí) - Hành động ngoảnh mặt đi của Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly khi Tổng thống Donald Trump chỉ trích Đức bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ngày 11/7 đang trở thành chủ đề gây tranh cãi.


Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly (Ảnh: Getty)

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly (Ảnh: Getty)

Hãng tin The Hill cho biết, đoạn video ghi lại khoảnh khắc trong bữa sáng ngày 11/7 của phái đoàn Mỹ bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Brussels (Bỉ) khi Tổng thống Trump chỉ trích Đức bị Nga "kiểm soát hoàn toàn".

Lúc này, Chánh văn phòng Nhà Trắng Kelly và các quan chức cấp cao khác dường như đã bộc lộ phản ứng với bình luận này của Tổng thống Trump. Ông Kelly được nhìn thấy cúi xuống và ngoảnh mặt đi. Các chuyên gia phân tích nét mặt cho rằng, ngôn ngữ cơ thể của ông Kelly thể hiện sự không hài lòng.

Về phía Nhà Trắng, Thư ký báo chí Sarah Huckabee Sanders lý giải: "Ông Kelly đúng là không hài lòng bởi ông ấy nghĩ bữa sáng sẽ thịnh soạn hơn, nhưng thực tế chỉ có bánh mỳ và bơ".

Đại diện phái đoàn Mỹ tại NATO chưa đưa ra bình luận về điều này.

Hồi tháng 9 năm ngoái, ông Kelly cũng được nhìn thấy ôm đầu khi nghe bài phát biểu đầu tiên của Tổng thống Trump tại Liên Hợp Quốc. Giới phân tích ngay lập tức cho rằng đây là động thái thể hiện sự thất vọng, song theo lý giải của Nhà Trắng, đó chỉ là khoảnh khắc ông Kelly mệt mỏi do những ngày làm việc bận bịu.

Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra trong hai ngày 11-12/7. Không khí hội nghị được cho là khá căng thẳng khi Tổng thống Trump tiếp tục chỉ trích các đồng minh trong khối, trong đó có Đức.

Người đứng đầu Nhà Trắng chỉ trích việc Đức ủng hộ dự án 11 tỷ USD xây dựng đường ống khí đốt Nord Stream 2 của Nga đi qua eo biển Baltic trong khi lại “chậm chạp” trong việc đóng góp quốc phòng cho liên minh quân sự NATO. Ông cho rằng, Đức đang trở thành “con tin” bị Nga kiểm soát hoàn toàn. Đáp lại chỉ trích này, Thủ tướng Đức Angela Merkel nói: “Chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi ban hành những chính sách độc lập và đưa ra những quyết định độc lập”.

Minh Phương

Theo The Hill