1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Trung Quốc tức tối sau vụ Mỹ hủy thoả thuận đường sắt

(Dân trí) - Tân Hoa Xã ngày 12/6 đã có bài viết bình luận về tác động của việc công ty Mỹ huỷ thoả thuận xây dựng đường sắt cao tốc sẽ ảnh hưởng tới quan hệ song phương giữa Trung Quốc và Mỹ trong thời gian tới.


(Ảnh minh họa: Reviewjournal)

(Ảnh minh họa: Reviewjournal)

Theo Tân Hoa Xã, việc huỷ thoả thuận xây dựng đường sắt cao tốc giữa công ty XpressWest của Mỹ với công ty China Railway International (CRI) sẽ tạo ra tiền lệ xấu ảnh hưởng tới quá trình hợp tác song phương trong lĩnh vực này.

Bình luận của Tân Hoa Xã được đưa ra sau khi công ty Mỹ quyết định huỷ thoả thuận về việc thuê CRI xây dựng một hệ thống đường sắt cao tốc nối thành phố Las Vegas với thành phố Los Angeles. Đây là thoả thuận đạt được trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm Mỹ hồi tháng 9 năm ngoái.

Với việc thương vụ trên bị huỷ bỏ, đây là "thất bại" mới nhất đối với Bắc Kinh trong quá trình xuất khẩu công nghệ đường sắt cao tốc sau những vấn đề trong các thoả thuận với Thái Lan, Lào và Venezuela.

Tờ báo cho rằng tuyên bố của XpressWest về việc huỷ bỏ thoả thuận do những khó khăn mà CRI gặp phải trong quá trình đáp ứng những thời hạn chót, cũng như trong quá trình tìm kiếm giải pháp là "không thuyết phục". Tân Hoa Xã viết: "Thật vô lý khi hai bên đã ký thoả thuận và cần phải có trách nhiệm thúc đẩy để dự án được triển khai với các nỗ lực chung".

Ngoài ra, tờ báo cũng thanh minh rằng CRI đã kiên trì tham gia vào quá trình đàm phán trước tất cả các yêu cầu của XpressWest kể từ khi thoả thuận được ký, đồng thời ám chỉ công ty của Mỹ là nguyên nhân dẫn tới việc thoả thuận bị sụp đổ.

Về mối quan hệ Mỹ - Trung trong thời gian tới, Tân Hoa Xã cho rằng cách xử lý tiêu cực của XpressWest trong vấn đề này sẽ tạo ra tác động tới quan hệ song phương trong lĩnh vực hợp tác đường sắt cao tốc. Hãng thông tấn của Trung Quốc cũng chỉ trích việc công ty Mỹ vi phạm thoả thuận về việc không bên nào được cung cấp thông tin của dự án xây dựng hệ thống đường sắt cao tốc khi chưa được bên kia chấp thuận.

Ngọc Anh

Theo SCMP